Uống rượu ngâm củ rừng, chủ chết khách lâm nguy

Một vụ ngộ độc làm 1 người tử vong, 1 người phải đi cấp cứu đã xảy ra chiều 31/3, tại xóm Pác Khoang, xã Đức Xuân huyện Thạch An, Cao Bằng do uống rượu ngâm củ rừng.

Theo lời kể của người thân nạn nhân, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 31/3, ông Nông Văn Khách (60 tuổi) ở xóm Nà Tục đến chơi nhà ông Bế Văn Lãng (69 tuổi), ở xóm Pác Khoang, đều cùng xã Đức Xuân. Ông Lãng lấy bình rượu tự ngâm với một loại củ trên rừng mà người dân tộc Tày gọi là Nu thỏi, ra mời khách, ông cũng uống 2 ly.

Đến 11 giờ cùng ngày, ông Lãng thấy trong người khó chịu, buồn nôn, choáng váng, mệt mỏi và đã được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch An cấp cứu nhưng sức khỏe yếu dần, đến 17 giờ thì tử vong. Còn ông Khách sau khi về nhà, cũng thấy trong người buồn nôn, khó thở, tức ngực và đi Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch An cấp cứu. Hiện, sức khỏe ông Khách đang hồi phục dần.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng đã lấy mẫu rượu ngâm của ông Lãng để xét nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Quốc Đạt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/uong-ruou-ngam-cu-rung-chu-chet-khach-lam-nguy-20160401221608772.htm