United Airlines bồi thường cho bác sĩ gốc Việt bị lôi ra khỏi máy bay

Bác sĩ gốc Việt David Dao- nhân vật chính trong video bị nhân viên an ninh kéo lê ra khỏi máy bay sau khi từ chối nhường ghế để đi chuyến sau- đã đạt thỏa thuận bồi thường với hãng hàng không United Airlines.

Luật sư Thomas Demetrio của bác sĩ Dao hôm qua xác nhận với báo chí việc thỏa thuận này.

Theo NBC News, bác sĩ gốc Việt đã có "thỏa thuận thân mật" với United Airlines vì những thương tích ông gặp phải sau sự cố ngày 9/4 được xác định gồm bị gãy 2 răng, gãy mũi và mất ý thức nghiêm trọng.

Tuy nhiên, luật sư Thomas Demetrio cho hay, số tiền mà hãng bay bồi thường cho ông Dao không được tiết lộ.

Luật sư Demetrio của ông Dao còn khen Tổng giám đốc điều hành United Airlines- ông Oscar Munoz "đã làm điều đúng đắn" và hãng bay cũng chịu hoàn toàn trách nhiệm cho sự cố trên chuyến bay mà không đổ lỗi cho bên nào khác, kể cả nhân viên an ninh của thành phố Chicago, người đã lôi ông Dao khỏi máy bay.

Bác sĩ gốc Việt David Dao

United Airlines sẽ không bị ông Dao kiện nữa. Trong một tuyên bố ngắn cùng ngày, hãng hàng không Mỹ nói hài lòng về việc đạt được giải pháp hòa hảo cho sự cố không may diễn ra trên chuyến bay 3411.

Sau sự cố vừa qua, United Airlines ngày 27/4 cũng thông báo một số thay đổi như, mức bồi thường cho hành khách chịu nhường chỗ lên thành 10.000 USD, tăng cường tập huấn cho nhân viên, giảm bớt lượng đặt vé nhiều hơn so với số ghế trên máy bay.

Hôm 9/4, một video của hàng khách đi cùng chuyến bay với ông Dao đưa lên mạng xã hội quay lại cảnh ông Dao (69 tuổi) đã bị nhân viên an ninh kéo lê ra khỏi máy bay sau khi từ chối nhường ghế để đi chuyến sau.

L.H (Lược dịch)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/bac-si-goc-viet-bi-loi-khoi-may-bay-united-airlines-boi-thuong-khung-d111648.html