Ứng viên Tổng thống Áo kêu gọi công nhận Crimea là của Nga

Ứng viên tranh chức Tổng thống Áo từ Đảng Tự do là ông Norbert Hofer trong cuộc phỏng vấn của hãng tin APA đã đưa ra lời kêu gọi tôn trọng ý chí của người dân Crimea muốn sáp nhập vào Nga, theo Sputnik.

"Tháng 3/2014 cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea đã chỉ ra rằng mọi người cảm thấy họ thuộc về đất nước nào. Phải xem xét vấn đề này trong bối cảnh lịch sử, do đó ý chí của các thành viên (tham gia trưng cầu dân ý) cần được công nhận", ông Norbert Hofer nói.

Ứng viên tranh chức Tổng thống Áo từ Đảng Tự do ông Norbert Hofer.

Trong khi đó, đối thủ của ông Hofer, cựu lãnh đạo đảng Xanh Alexander Van der Bellen khi trả lời phỏng vấn của APA thì bày tỏ quan điểm ngược lại. Đồng thời ông này kêu gọi tiến tới hiểu biết chính trị lẫn nhau và thỏa thuận về Crimea giữa Kiev và Matxcơva.

Ông Van der Bellen bày tỏ quan điểm rằng nước Áo cần duy trì liên hệ tốt với cả Nga và Mỹ. Đồng thời, ông này lưu ý rằng hiện tại vẫn chưa rõ đường lối nào Mỹ sẽ được tiến hành dưới thời Donald Trump.

Được biết, bán đảo Crimea đã tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga sau khi hơn 96% cử tri địa phương ủng hộ việc sáp nhập trong một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 3/2014.

Kiev cũng như Liên minh châu Âu, Mỹ và các quốc gia đồng minh, không công nhận điều này và coi bán đảo này bị chiếm đóng lãnh thổ. Họ đã áp đặt một loạt các lệnh trừng phạt kinh tế và cá nhân nhằm vào Nga. Sau đó, Moscow đã đáp trả bằng cách áp đặt lệnh cấm nhập khẩu nhiều sản phẩm của châu Âu.

Hòa Hậu (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ung-vien-tong-thong-ao-keu-goi-cong-nhan-crimea-la-cua-nga-d86669.html