Ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả bão, lũ

Chiều 19-9, tại Hà Nội, Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ðồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Cứu trợ T.Ư, chủ trì.

Chiều 19-9, tại Hà Nội, Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra. Ðồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Cứu trợ T.Ư, chủ trì.

Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có thân nhân bị mất, bị thương và gửi lời thăm hỏi ân cần đến toàn thể nhân dân các vùng bị nạn do bão lũ gây ra.

Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thiết tha kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái "Lá lành đùm lá rách", với tinh thần "Nhường cơm sẻ áo" hãy dành cho đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lụt gây ra sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất để góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân. Ðồng thời, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ T.Ư khẩn trương hướng dẫn và tổ chức việc quyên góp cứu trợ đồng bào miền trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tại lễ phát động, Bộ Tài chính ủng hộ 500 triệu đồng; Công ty may Ðức Giang ủng hộ 50 triệu đồng. Toàn thể cán bộ, công nhân viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ủng hộ mỗi người một ngày lương.

* Chiều 19-9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả bão số 10. Theo đó, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp ít nhất một ngày lương.

* Ngày 19-9, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã ban hành các quyết định hỗ trợ bốn tỷ đồng tới các gia đình bị thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An. Theo đó, hỗ trợ Quảng Bình 1,5 tỷ đồng, Hà Tĩnh 1,5 tỷ đồng, Quảng Trị 500 triệu đồng, Nghệ An 500 triệu đồng, để hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích (năm triệu đồng/người); người bị thương (ba triệu đồng/người), các gia đình có nhà cửa bị sập đổ, trôi, hư hỏng hoàn toàn. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng ban hành quyết định hỗ trợ 240 triệu đồng để xây dựng nhà tặng sáu cán bộ Bộ đội Biên phòng có nhà bị sập do bão số 10 tại Quảng Bình, Hà Tĩnh, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng.

* Cùng ngày, Ðoàn công tác của Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư do đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy Khối làm trưởng đoàn đến thăm và hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 4,1 tỷ đồng và 1.000 tấn xi-măng. Ðây là số tiền và nguyên vật liệu được quyên góp trong các cơ quan, doanh nghiệp trong Khối nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

* Hội Nông dân Việt Nam đã kêu gọi toàn thể cán bộ hội, các doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm, quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung sớm vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống.

* Chiều 19-9, tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung, với số tiền ủng hộ tối thiểu một ngày lương, góp phần giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống. Tỉnh Hà Nam đã trao 500 triệu đồng ủng hộ thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

* Tối 18-9, tại TP Ðồng Hới, đại diện lãnh đạo Tập đoàn FLC đã trao cho lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình bốn tỷ đồng nhằm chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại sau bão số 10. Trước đó, Tập đoàn FLC cũng đã trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An hai tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh ba tỷ đồng.

* Ngày 18-9, Ban Chỉ huy PCTT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, UBND tỉnh đã đồng ý cho các huyện bị thiệt hại tạm ứng ngân sách để hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả bão số 10. Hiện tại, công tác khắc phục vẫn đang triển khai tích cực. Ðến ngày 17-9, tại các huyện Phong Ðiền, A Lưới và TP Huế đã cơ bản hoàn tất việc khắc phục hậu quả của bão lụt.

* Ðến ngày 19-9, Công ty Ðiện lực Hà Tĩnh đã cấp điện trở lại cho 362.097/419.512 khách hàng; tại Quảng Bình, đã cấp lại cho 131.717/257.106 khách hàng. Ðối với tỉnh Hà Tĩnh, Tổng công ty Ðiện lực miền bắc đã điều động 560 người từ các chi nhánh điện cao thế Nghệ An, Hà Tĩnh và huy động 15 đơn vị thi công trên địa bàn tập trung khắc phục lưới điện ở khu vực thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên. Ðến sáng 19-9, còn tám xã thuộc thị xã Kỳ Anh, năm xã thuộc huyện Cẩm Xuyên và toàn bộ huyện Kỳ Anh chưa được cấp điện trở lại. Ðối với tỉnh Quảng Bình, Tổng công ty Ðiện lực miền trung đã điều động chín công ty điện lực trực thuộc và các đơn vị thi công trên địa bàn tham gia hỗ trợ Công ty Ðiện lực Quảng Bình. Ðến sáng cùng ngày, đã cấp điện cho TP Ðồng Hới; hiện còn các huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa và Minh Hóa mới được cấp điện trở lại một phần. Các đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu trong ngày hôm nay 20-9 sẽ cấp điện trở lại cho toàn bộ tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

* Trong những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 8.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện tham gia khắc phục hậu quả bão số 10 tại các địa phương bị thiệt hại nặng. Ðến thời điểm này, giao thông trên những tuyến đường liên thôn, liên xã đã thông suốt; nhiều trường học, trạm y tế bị hư hỏng cũng được sửa chữa và hoạt động trở lại.

* Hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có tổng chiều dài hơn 7.000 km. Ngành giao thông vận tải tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị trong ngành khẩn trương hoàn thiện việc sửa chữa, nâng cấp hệ thống cầu cống trên các tuyến giao thông huyết mạch; tập kết vật tư, thiết bị trên các tuyến đường về miền núi, đặc biệt là đường về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm kịp thời xử lý khi có sự cố mưa lũ gây sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ.

* Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 19-9, tại Km 14+300 đường tỉnh 174 (Văn Chấn - Trạm Tấu) bị sụt ta-luy âm kéo dài khoảng 20 m, sâu hơn 5 m, làm đứt toàn bộ tuyến đường độc đạo nối huyện Trạm Tấu với tỉnh lỵ Yên Bái, không một phương tiện nào qua lại được. Ngay sau khi nhận được tin, ngành giao thông đã đưa ba máy xúc lớn mở hướng tuyến mới, đào đắp hơn 4.000 m3 đất đá, làm mới 100 m phía ta-luy dương trên điểm lún sụt. Ðến cuối giờ chiều 19-9, đã bước đầu thông tuyến bước 1 cho xe máy đi qua vận chuyển hàng hóa cho huyện lỵ Trạm Tấu.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Nam Trung Bộ đã gây mưa ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Một số nơi có mưa to đến rất to như Ðồng Phú (Bình Phước) 64 mm, Tây Ninh 52 mm, Mộc Hóa (Long An) 56 mm, Cao Lãnh (Ðồng Tháp) 45 mm... Dự báo, trong khoảng 2 - 3 ngày tới, ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi; khu vực nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh, có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Cứu hộ thành công hai tàu cá cùng nhiều thuyền viên

Hồi 2 giờ 30 phút ngày 19-9, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Ðịnh đã hướng dẫn hỗ trợ khắc phục sự cố hỏng máy và sự cố thiết bị thông tin liên lạc, đưa tàu cá vỏ thép TH 93666 TS cập cảng cá Quy Nhơn (tỉnh Bình Ðịnh) an toàn. Trước đó, tàu cá vỏ thép TH 93666 TS của tỉnh Thanh Hóa với 10 thuyền viên gặp sự cố trên biển, được đưa vào cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) để sửa chữa. Sau khi xuất bến, ngày 18-9, tàu lại bị hỏng máy và mất thông tin liên lạc, thả trôi tại khu vực vùng biển Ðà Nẵng.

* Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, lúc 0 giờ 42 phút ngày 19-9, tàu SAR 411 đã cứu nạn thành công tàu cá TH 90867 TS cùng 17 thuyền viên, hỗ trợ lai dắt tàu về cảng cá Cửa Hới (Thanh Hóa) an toàn. Tàu cá này do ông Trần Trí Long trú tại phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) là chủ, khi đang hoạt động ở đường phân định vịnh Bắc Bộ, cách cửa Lạch Giang (Nam Ðịnh) khoảng 96 hải lý về hướng đông nam thì máy chính bị hỏng thả trôi. Thuyền viên trên tàu không khắc phục được, thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Vietnam MRCC đã điều động khẩn cấp tàu SAR 411 xuất phát từ cửa Lạch Giang đi cứu nạn.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34139902-ung-ho-dong-bao-cac-tinh-mien-trung-khac-phuc-hau-qua-bao-lu.html