Ủng hộ bà Trần Tố Nga kiện các công ty hóa chất Mỹ

Ngày 30/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng đón tiếp bà Trần Tố Nga - người theo đuổi vụ kiện chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Bà Trần Tố Nga kể về hành trình đấu tranh đòi công lý. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Tại trụ sở Hội Nạn nhân da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng, bà Trần Tố Nga đã có buổi nói chuyện về quá trình hoạt động cách mạng trong những năm 1960 khi bà còn là phóng viên Thông tấn xã Giải phóng (nay là TTXVN) ở chiến trường miền Đông Nam bộ và tại nơi đây bà đã bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Bà cũng kể lại quá trình đấu tranh gay go với sự tiếp sức, giúp đỡ nhiệt tình của các bạn bè trong nước và quốc tế từ khi bà khởi kiện các công ty hóa chất Mỹ…

Đại tá Nguyễn Thanh Cần, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nạn nhân da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng đã tiếp và trao cho bà Trần Tố Nga hơn 20.000 chữ ký của cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; nâng tổng số chữ ký trong tỉnh ủng hộ vụ kiện của bà lên hơn 40.000 chữ ký.

Bà Trần Tố Nga đã gửi lời cảm ơn và bày tỏ niềm xúc động trước sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân Sóc Trăng, đây sẽ là động lực lớn giúp bà quyết tâm theo đuổi vụ kiện. Bà mong thời gian tới, nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục ủng hộ để bà có đủ nghị lực, tinh thần theo đuổi vụ kiện tới cùng.

Sau buổi làm việc với Hội Nạn nhân da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng, bà Trần Tố Nga đã tới thăm em Đỗ Thùy Dương - một nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam đang sống tại thị trấn Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên), trao tặng em số tiền tài trợ của các nhà hảo tâm người Pháp gồm 100 Euro và 1 triệu đồng Việt Nam.

Nạn nhân Đỗ Thùy Dương, năm nay 28 tuổi, đang sống cùng người cha đã trên 70 tuổi, bị phơi nhiễm chất độc da cam. Thùy Dương bị nhiễm bệnh từ lúc vài tuổi và biến chứng ngày càng nặng. Hiện nay, gần hết khuôn mặt của em đã bị chảy xệ xuống ngực, phần đầu lõm sâu, ăn uống rất khó khăn và luôn bị hành hạ bởi những cơn đau kéo dài. Mặc dù vậy, em vẫn phải bán vé số mưu sinh hàng ngày.

Trung Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/ung-ho-ba-tran-to-nga-kien-cac-cong-ty-hoa-chat-my-20160830163112751.htm