Ưng Đại Vệ: Từ thành viên GMC đến ông bố một con

Ưng Đại Vệ từng là thành viên nhóm GMC. Mới đây, anh tái xuất trong chương trình Sing My Song đồng thời tiết lộ đã có con gái 3 tuổi.

Tập 2 Sing My Song - Bài hát hay nhất vừa lên sóng đã đánh dấu sự tái xuất của nam ca sĩ Ưng Đại Vệ sau thời gian dài “ở ẩn”. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Trong chương trình, Ưng Đại Vệ mang đến một ca khúc do anh sáng tác có tựa đề “Lời tự sự” và chinh phục được giám khảo Nguyễn Hải Phong. (Ảnh: VTC News)

Ưng Đại Vệ cũng bất ngờ chia sẻ gia đình anh từng gặp biến cố và anh đã phải bán công ty riêng. Đáng chú ý, nam ca sĩ lần đầu tiết lộ cô con gái đầu lòng của mình. (Ảnh: VTC News)

Con gái Ưng Đại Vệ năm nay 3 tuổi và tên Mỹ Phụng. Bé chính là nguồn động lực để anh trở lại với các hoạt động nghệ thuật. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Trước khi là ông bố một con, Ưng Đại Vệ từng là thành viên của nhóm nhạc GMC gây chú ý vào thời điểm năm 2003-2005. (Ảnh: Khám phá)

Năm 2005, cùng với Anh Kiệt, Ưng Đại Vệ rời nhóm GMC để bắt đầu hoạt động solo. (Ảnh: Khám phá)

Sau một năm "ở ẩn" để học sáng tác và piano, nam ca sĩ sinh năm 1982 xuất hiện trở lại. (Ảnh: Zing)

Năm 2007, cựu thành viên nhóm GMC ra mắt album “Sau 2 năm” cùng với rapper LK. (Ảnh: Zing)

Năm 2010, Ưng Đại Vệ cho ra đời single “Nơi mặt trời buông xuống”. Sau đó 2 năm, anh hợp tác với Ông Cao Thắng trình làng single “Just believing yourself”. (Ảnh: Zing)

Năm 2014, Ưng Đại Vệ tái xuất với album “Từng chuyện buồn vui”. Tiếp đó, đầu năm 2015, anh phát hành album “Ưng Đại Vệ EDM”, single “Memories”...(Ảnh: Facebook nhân vật)

Trong số bạn bè giới giải trí, ngoài Ông Cao Thắng, tác giả “Anh nhớ em nhiều” còn có mối quan hệ khá thân thiết với Đông Nhi. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Ưng Đại Vệ được biết đến là nghệ sĩ khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Trước khi tham gia chương trình Sing My Song - Bài hát hay nhất, anh chưa từng tiết lộ chuyện đã làm bố. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Thu Cúc (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/ung-dai-ve-tu-thanh-vien-gmc-den-ong-bo-mot-con-788168.html