Ưng Đại Vệ mang theo con gái tái xuất, kể về thời gian mất nhà cửa, vắng bóng khỏi showbiz

Sự xuất hiện của Ưng Đại Vệ trên sân khấu "Sing my song - Bài hát hay nhất" sau thời gian vắng bóng khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Ưng Đại Vệ trên sân khấu "Sing my song".

Sau tiết mục “Ông bà anh” của thí sinh chuyển giới Lê Thiện Hiếu gây sốt, chương trình “Sing my song – Bài hát hay nhất” nhận được nhiều sự chú ý. Trong tập 2 phát sóng mới đây, sự xuất hiện của ca sĩ Ưng Đại Vệ với ca khúc tự sáng tác “Lời tự sự” lại khiến không ít khán giả bất ngờ. Đây là lần trở lại đánh dấu vai trò nhạc sĩ của nam ca sĩ nổi tiếng một thời.

Ưng Đại Vệ - Lời tự sự. (Nguồn: VTV/Youtube)

Ưng Đại Vệ là ngôi sao Vpop quen mặt với thế hệ 8x, 9x đời đầu. Ưng Đại Vệ sở hữu ngoại hình bảnh bao và chất giọng truyền cảm. Anh được xem là ca sĩ solo thành công nhất sau khi tách nhóm GMC. Ca sĩ họ Ưng là chủ nhân của hàng loạt hit lớn như “Vì một người”, “Anh nhớ em nhiều”, “Một người đau một người hạnh phúc”... Đang trong thời gian đỉnh cao ở những năm 2007 - 2010, cái tên Ưng Đại Vệ bỗng chốc mất hút khỏi showbiz. Nam ca sĩ chia sẻ anh đã phải đối mặt với một biến cố lớn về tài chính. Thậm chí, Ưng Đại Vệ bán cả công ty và mất hết nhà cửa. Đây chính là lý do khiến thành viên nhóm GMC đình đám một thời không có kinh phí để tiếp tục làm âm nhạc.

Ưng Đại Vệ tâm sự: “Có một thời gian tôi không thể hát vì stress dài. Trong lúc ấy, tôi chỉ có thể tập trung và lo cho con gái nhỏ của mình. Sau khi mọi thứ đã được cân bằng lại, Vệ tự hỏi niềm đam mê âm nhạc đã đi đâu rồi. Bỗng nhiên, mình muốn cầm micro, muốn hát, sáng tác trở lại và bước lên sân khấu một lần nữa".

Ưng Đại Vệ dành nhiều thời gian bên cô con gái cưng.

Sau thời gian dài vắng bóng, sự xuất hiện của Ưng Đại Vệ nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả trường quay. Ở tuổi ngoài 30, Ưng Đại Vệ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và điển trai. Điều đặc biệt, tham dự “Sing my song”, Ưng Đại Vệ còn dẫn theo cô con gái cưng tới cổ vũ. Cô bé tên Mỹ Phụng, 3 tuổi, sở hữu khuôn mặt xinh xắn, bầu bĩnh và giống hệt bố.

Nhiều năm “mất tích”, nam ca sĩ vẫn giữ được chất giọng bay bổng, đi sâu vào lòng người qua ca khúc “Lời tự sự”. Đây là bài hát do chính Ưng Đại Vệ sáng tác kể về những điều mình phải trải qua trong cuộc sống với âm hưởng nhẹ nhàng, chân thành. Ca khúc mới của Ưng Đại Vệ được Nguyễn Hải Phong yêu thích. HLV “Sing my song” nhận xét: “Lúc mà nghe 2 chữ, 3 chữ đầu thôi, không thể nào không nhận ra Ưng Đại Vệ được. Giọng của Vệ quá đặc trưng”. Nguyễn Hải Phong cũng bày tỏ sự thắc mắc về việc biến mất Vpop thời gian qua của nam ca sĩ.

Em gái và con gái tới cổ vũ Ưng Đại Vệ.

Cô bé tỏ ra mắc cỡ trên sân khấu.

Ưng Đại Vệ còn gửi lời cảm ơn tới con gái 3 tuổi. (Ảnh chụp màn hình)

Ưng Đại Vệ tâm sự: “Vệ đã nghỉ ngơi một thời gian. Có thể là quãng thời gian 3-4 năm. Bây giờ mới bắt đầu có dịp trở lại sân khấu lớn như thế này. Khoảng thời gian đó, Vệ đang tập trung chăm sóc cho con gái nhỏ. Lần đầu tiên làm bố rất là mới. Vệ phải mất vài năm để tập trung chăm sóc cho bé. Bây giờ mọi thứ đã bắt đầu ổn lại rồi Vệ bắt đầu tập trung lại công việc. Cho đến một ngày buổi tối, thấy bé hát nghêu ngao bé hỏi: Papa (bố - PV) là ca sĩ hả, Papa hát hay lắm. Ngay khoảnh khắc đó, Vệ nhớ rằng mình đã quên công việc đam mê từ bé. Từ khi nhìn thấy con gái hát và hỏi về papa, nó tạo nên cho mình một động lực để Vệ tiếp tục quay về vai trò hát và làm âm nhạc”. Cuối cùng Ưng Đại Vệ quyết định về đội HLV Nguyễn Hải Phong.

Piao Liang

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/giai-tri/ung-dai-ve-mang-theo-con-gai-tai-xuat-ke-ve-thoi-gian-mat-nha-cua-vang-bong-khoi-showbiz-137375