Ukraine thỉnh cầu Mỹ cho làm đồng minh bên ngoài NATO

Nghị viện Ukraine đã tán thành ý kiến thỉnh cầu Quốc hội Mỹ ký hiệp định quốc phòng và xem xét cấp cho Kiev quy chế đồng minh bên ngoài liên minh NATO.

Ngày 22/3, Nghị viện Ukraine đã tổ chức bỏ phiếu thông qua ý kiến thỉnh cầu Quốc hội Mỹ xem xét ký hiệp định quốc phòng và cấp cho Kiev quy chế đồng minh bên ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Kết quả bỏ phiếu cho thấy thông điệp nhận được sự tán thành 232 nghị sĩ, vượt qua mức phiếu cần thiết là 226 phiếu.

Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko bắt tay Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Theo đó, tình hình chính trị quốc tế hiện nay cần những phương thức hợp tác với tư cách là "đồng minh cơ bản của Mỹ bên ngoài NATO".

Quy chế này dành cho các quốc gia nằm trong trạng thái hòa bình như Australia, New Zealand và Nhật Bản, cũng như các nước "đang chịu nguy cơ chiến sự" như Hàn Quốc, Afghanistan và Israel.

Khác với quy trình dài hạn về kết nạp Ukraine vào NATO, việc dành cho Kiev quy chế đồng minh cơ bản ngoài NATO chỉ thuộc quyền chủ quyền của Mỹ và không đòi hỏi phải được sự nhất trí của tất cả các nước thành viên NATO.

Giới chuyên gia đánh giá việc cấp cho Ukraine quy chế đồng minh cơ bản bên ngoài NATO sẽ có ảnh hưởng to lớn đến công cuộc "ngăn chặn sự xâm lược của Nga chống Ukraine".

Trung Hiếu (theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ukraine-thinh-cau-my-cho-lam-dong-minh-ben-ngoai-nato-d95071.html