Ukraine phản đối tổng thống Nga Putin thăm Crimea

Phía Ukraine coi chuyến thăm của Putin và quan chức Nga đến các khu vực bị chiếm đóng tạm thời, bao gồm nước Cộng hòa tự trị Crimea và Sevastopol, là hành động vi phạm tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine...

Ngày 24/6, Bộ Ngoại giao Ukraine đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Nga để phản đối việc Tổng thống Nga Vladimir Putin dẫn đầu một phải đoàn đến thăm khu vực Crimea, theo tin tức trên báo TTXVN.

Putin.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Phía Ukraine coi chuyến thăm nói trên cùng với những chuyến thăm khác của giới chức Nga đến các khu vực bị chiếm đóng tạm thời, bao gồm nước Cộng hòa tự trị Crimea và Sevastopol, là hành động vi phạm tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine."

Chính quyền Kiev khẳng định chuyến thăm Crimea của Tổng thống Putin phải được sự chấp thuận từ các cơ quan hữu quan phía Ukraine.

Crimea đã tách khỏi Ukraine và gia nhập vào Liên bang trong năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý với việc hơn 95% người dân bán đảo ủng hộ sáp nhập vào Nga.

Trong diễn biến liên quan, theo thông báo của Điện Kremlin, hôm 24/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thăm Crimea để tham dự trại hè Artek dành cho giới trẻ đặt tại bán đảo nằm trên Biển Đen này.

Người đứng đầu nước Cộng hòa Crimea Sergey Aksenov hôm khẳng định rằng, chuyến thăm bán đảo này của Tổng thống Nga Putin thúc đẩy sự phát triển của khu vực.

Công Danh (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ukraine-phan-doi-tong-thong-nga-putin-tham-crimea-d102360.html