Ukraine lại không rút quân khỏi miền đông như dự tính

Đại diện quân đội Ukraine vừa cho hay, họ đã quyết định trì hoãn việc rút quân khỏi khu vực miền đông theo thỏa thuận trước đó, với lý do phía phiến quân đòi ly khai đã phá vỡ thỏa thuận khi nã đạn vào lực lượng của họ.

Quân đội Ukraine tiếp tục bám trụ ở giới tuyến miền đông

Ông Borys Kremenetsky – đại diện quân đội Ukraine – tuyên bố rằng, lẽ ra vào ngày 9-10, cả quân đội chính phủ và các lực lượng phiến quân ly khai thân Nga đều sẽ phải rút ra khỏi khu vực giới tuyến miền đông.

Tuy nhiên, theo ông Kremenetsky, do phía đối lập lại tăng cường tấn công vào quân chính phủ bằng pháo hạng nặng khiến cho thỏa thuận rút quân bị phá vỡ, và Kiev quyết định không tuân thủ thỏa thuận này nữa.

Như vậy, quá trình đàm phán hòa bình cho quốc gia Đông Âu này lại tiếp tục gặp khó khăn, khi 2 bên liên tục tố cáo lẫn nhau vi phạm thỏa thuận hòa bình Minsk. Đây cũng có thể coi là một minh chứng nữa cho thấy mối quan hệ bất hòa ngày càng sâu sắc giữa Nga và Mỹ - 2 thế lực nước ngoài có ảnh hưởng quan trọng tới các phe phái tại Ukraine.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/ukraine-lai-khong-rut-quan-khoi-mien-dong-nhu-du-tinh/704083.antd