Ukraine hủy bỏ thỏa thuận xuất khẩu quân sự chung với Nga

Chính phủ Ukraine ngày 9/8 quyết định hủy bỏ thỏa thuận xuất khẩu quân sự chung với Nga sau hơn 13 năm có hiệu lực.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga. Anh: Sputnik

Hiệp định năm 1993 ngăn cấm bất kỳ bên nào bán  hoặc chuyển các sản phẩm và thông tin quân sự cùng phát triển và hiện đại hóa sau ngày 1/1/1992 cho bên thứ 3, bao gồm cá nhân nước ngoài, pháp nhân hoặc các tổ chức quốc tế.

Trong khi đó, thỏa thuận năm 2004 là nhằm thiết lập sự tương tác giữa Ukraine và Nga trong việc xuất khẩu hàng quân sự cho các bên thứ 3.

Trên thực tế, Ukraine đã đình chỉ việc vận chuyển hàng quân sự sang Nga kể từ cuối tháng 3/2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Ba tháng sau đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cấm hoàn toàn hợp tác quân sự với Nga.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, việc cắt giảm quan hệ quân sự này sẽ gây tác động lớn tới quân đội Ukraine do phụ thuộc nhiều vào vũ khí Nga. Nước này đã phát triển một lực lượng không quân mạnh nhờ vào các thiết bị tiên tiến của Nga như hệ thống phòng không S-300./.

Thu Hoài/VOV-Trung tâm TinTheo AFP

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/ukraine-huy-bo-thoa-thuan-xuat-khau-quan-su-chung-voi-nga-657523.vov