UEFA Champions League 2013: Bayern sẽ vô địch

Bayern Munich đã có một trận đấu tốt hơn Barcelona rất nhiều khi hai đội gặp nhau ở trận bán kết lượt đi Champions League và động lực này có thể giúp nhà đương kim vô địch nước Đức giành cho mình chức vô địch đấu trường châu Âu đầu tiên kể từ năm 2001.

TIN LIÊN QUAN
Bayern Munich: Sau Goetze sẽ là Hummels Sốc: Bayern Munich đã xong vụ Lewandowski Dư âm Bayern-Barcelona: Tồn tại hay không tồn tại? Truyền thông thế giới ngả mũ, thán phục Bayern Munich Đi tìm nguyên nhân Bayern Munich đại thắng Barcelona Lineker: Barca cần Guardiola hơn Bayern 5 kịch bản sốc trận lượt về Barcelona vs Bayern Bayern Munich thiết lập trật tự thế giới mới Xavi chấp nhận buông súng trước Bayern 4 điểm yếu của Barca bị Bayern tận dụng

Có rất nhiều từ hoa mỹ để nói về chiến công của Bayern Munich trước Barcelona, đội bóng từng làm mưa làm gió trên đấu trường châu Âu ở những năm gần đây. Lối chơi tấn công nhanh và giàu thể lực của Bayern Munich đã khiến cho lối chơi Tiki-taka của Barcelona với những đường chuyền bóng ngắn, bật nhả giữa các cầu thủ trở nên lỗi thời. Sau trận bán kết lượt đi, Bayern Munich đã cho Barcelona thấy bài học về sự khác biệt giữa việc sử dụng những lối chơi khác nhau trong bóng đá hiện đại. Thắng lợi 4-0 của Bayern là một điều ít có người mộng mơ nào nghĩ tới. Trong trận đấu đó Thomas Muller đã ghi hai bàn thắng với bàn mở tỷ số ở phút 24 và hoàn tất cú đúp của mình ở phút 81. Hai bàn còn lại của nhà vô địch nước Đức được ghi do công của Mario Gomez và Arjen Robben ở phút 49 và 72.

Với lợi thế dẫn trước 4-0 ở trận bán kết lượt đi, có vẻ như Barcelona không còn cơ hội để có thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng thành công trên sân nhà Nou Camp vào ngày 1/5 tới. Lionel Messi thất bại trong việc thúc đẩy các đồng đội của mình mặc dù đã trở lại sân thi đấu sau chấn thương gân kheo, và với những gì đã thể hiện các cầu thủ của Bayern cho thấy họ đang có nhiều lợi thế hơn Barca ở trận đấu lượt về.

Giành thắng lợi 4-0 trước đối thủ nhưng những con số thống kê của trận đấu cho thấy, Bayern chỉ nắm quyền kiểm soát bóng 37%. Trong khi đó Barcelona là đội bóng đã giành quyền kiểm soát bóng nhưng những con số thống kê đã không phản ánh đúng diễn biến của trận đấu này. Hàng tiền vệ của Bayern Munich đã có một trận đấu ấn tượng làm mờ nhạt những cây chuyền hàng đầu của Barcelona, những người không thể phát động nổi một cuộc tấn công ra hồn.

Bayern có thể sẽ tiếp tục sử dụng lối chơi tương tự ở trận lượt về để ngăn chặn những đợt phát động tấn công của Barcelona ở trận đấu lượt về. Họ cũng có thể không phải chơi như những gì đã thể hiện ở trận lượt đi, nhưng họ sẽ thoải mái nhiều hơn đối thủ của mình và chỉ cần nỗ lực đảm bảo cho mình một tấm vé vào chơi trận chung kết.

Sau tấm vé vào chơi trận chung kết, Bayern tự tin không ngại bất kỳ đối thủ nào ở trận đấu tại Wembley. Trong trường hợp phải đối mặt với Real Madrid, nhiều khả năng Bayern Munich sẽ sử dụng lối chơi tấn công đầy tốc độ của mình. Họ cũng có những ngôi sao hàng đầu có thể khiến những Cristiano Ronaldo và Gonzalo Higuain của Real Madrid hoàn toàn tịt ngòi. Nếu đối thủ là Dortmund, Bayern Munich sự kiến sẽ có một trận đấu dễ dàng khi đã có nhiều kinh nghiệm trong những cuộc đối đầu với những chân sút hàng đầu như Robert Lewandowski và Marco Reus.

Một chiến thắng nữa trước Barcelona chắc chắn sẽ giúp Bayern Munich có thêm nhiều tự tin hơn ở đấu trường Champions League và với phong độ thi đấu hiện tại không có nhiều nghi ngờ khi cho rằng Bayern có thể chấm dứt thời gian dài khát danh hiệu của mình sau khi đã gục ngã ở trận chung kết năm 2010 và 2012.

Phạm Kiên (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/champions-league/201304/ueFa-Champions-League-2013-Bayern-se-vo-dich-284969/