Úc giúp Mỹ trục vớt thi thể binh sĩ

Chính phủ Úc hôm qua tuyên bố điều động quân đội hỗ trợ tìm kiếm và trụcvớt thi thể 3 thủy quân lục chiến Mỹ mất tích trong vụ rơi máy bayMV-22 Osprey ở vùng biển đông bắc Úc ngày 5.8.

Các chiếc MV-22 Osprey trên tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne chia buồn với gia đình các nạn nhân đồng thời khẳng định sẵn sàng giúp Mỹ bằng mọi cách có thể. Bà cho biết một tàu khảo sát của hải quân Úc đang trên đường đến khu vực tìm kiếm và thợ lặn sẽ sớm được triển khai.

Ngoài ra, không quân cũng nhận lệnh sẵn sàng hỗ trợ nếu được yêu cầu. Cùng ngày, Mỹ thông báo ngừng hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và chuyển sang chiến dịch trục vớt thi thể, có thể kéo dài hàng tháng trời.

Thân nhân của 3 người mất tích cũng đã được thông báo. “Quyết định này được đưa ra sau khi nỗ lực tìm kiếm với sự hỗ trợ của máy bay và tàu bè. Tùy vào điều kiện thời tiết, chúng tôi sẽ rà soát khu vực sâu rộng hơn trong chiến dịch trục vớt thi thể”, tuyên bố của Đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh số 3, đóng tại Okinawa (Nhật Bản) nêu rõ.

Ngọc Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/uc-giup-my-truc-vot-thi-the-binh-si-863237.html