Úc có thể tăng lãi suất 8 lần trong 2 năm tới

Ngân hàng trung ương Úc có thể tăng lãi suất 8 lần trong 2 năm tới, cựu thành viên hội đồng quản trị John Edwards cho biết.

Ngân hàng Dự trữ Úc RBA có thể sẽ xem xét về một chương trình tăng lãi suất do dự báo về mức lạm phát đúng mục tiêu và tăng trưởng kinh tế đạt 3%.

Giả sử tỷ lệ tiền mặt dài hạn là khoảng 3,5%, thấp hơn so với mức trung bình 5,2% trong 2 thập kỷ qua, và RBA muốn bắt đầu thắt chặt vào năm 2018 và đạt được mục tiêu trong vòng 2 năm, Úc phải có 4 đợt tăng 0,25 điểm phần trăm mỗi năm, ông nói. Lãi được giữ ở mức 1,5% kể từ tháng 8 năm ngoái.

Theo Edwards, RBA thường hành động theo bước nhỏ và không đưa ra kế hoạch cho những động thái tiếp theo nên thị trường rất thận trọng khi dự đoán vị trí của ngân hàng trong vài năm nữa. Trong hoàn cảnh hiện tại, ông nói chúng ta có thể giả định một cách hợp lý rằng RBA cho rằng lãi suất hiện tại đặc biệt thấp.

Nếu nền kinh tế được cải thiện như dự đoán, bước tiếp theo sẽ là tăng lãi suất. Nếu nền kinh tế đang hoạt động, như RBA dự đoán, ở tốc độ tăng trưởng 3% và lạm phát 2,5%, ngân hàng sẽ nghĩ đến một chính sách bền vững hoặc tự nhiên ở mức ít nhất là 3,5%

Quan trọng nhất là ngân hàng sẽ muốn tăng lãi suất để phù hợp với sự cải thiện kết quả kinh tế của Úc như dự báo, do đó tăng lên ít nhất 3,5% vào cuối năm 2019.

Vị cựu quan chức cũng ghi nhận rủi ro tăng lãi suất sẽ là nợ hộ gia đình cao, với hầu hết các khoản vay thế chấp của Úc theo lãi suất thay đổi gắn liền với lãi vay tiền mặt của RBA.

"Tốc độ thắt chặt vẫn sẽ được kiểm soát bởi sức mạnh của nền kinh tế. Nếu chi tiêu hộ gia đình yếu, nếu đầu tư kinh doanh phi khai khoáng bị trì hoãn thêm, nếu đồng đô la Úc tăng mạnh, nếu tăng trưởng việc làm vẫn yếu thì quỹ đạo tăng lãi suất sẽ bớt "dốc" và tốc độ cũng chậm lại",Edwards nói.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/uc-co-the-tang-lai-suat-8-lan-trong-2-nam-toi-2017062802002759p145c151.news