UBTV Quốc hội đề nghị phân tích kỹ hai chỉ tiêu KT-XH không đạt

Hôm nay (17/10), UBTV Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ tư. Chương trình phiên họp thứ tư (đợt 2) dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/10.

Phiên họp thứ 4 của UBTV Quốc hội

Trước đó, UBTV Quốc hội đã khai mạc và họp đợt 1 phiên họp thứ tư từ ngày 3-6/10.

Chiều 17/10, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, UBTV Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

Cơ bản nhất trí với đánh giá của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, tuy nhiên, các thành viên UBTV Quốc hội cho rằng, Chính phủ nên đánh giá thêm tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, rà soát các mục tiêu cụ thể để làm căn cứ xác định mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 một cách chính xác.

Các Ủy viên UBTV Quốc hội đề nghị cần phân tích kỹ hai chỉ tiêu không đạt trong năm 2016 là tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,3-6,5% (kế hoạch đề ra là 6,7%) và tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 6-7% so với kế hoạch ban đầu đề ra là 10%; chú ý hơn đến nữa đến các lĩnh vực xã hội như sự phát triển, tiến bộ trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, tỷ lệ thất nghiệp, giảm nghèo…

Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, một số Ủy viên UBTV Quốc hội cho rằng, giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 là Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục độ trễ quá dài giữa thời gian ban hành chính sách và thực tế triển khai; loại bỏ rào cản, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý, rà soát cắt giảm các chi phí không hợp lý do quy định và thực thi pháp luật gây ra cho doanh nghiệp và người dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đề nghị, cần đẩy mạnh cải cách bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các cơ quan nhà nước, không để luật ban hành ra thì hay và khả thi, nhưng khâu triển khai thực hiện làm cho luật bị biến tướng, gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cũng cho rằng, trong điều hành của Chính phủ đang tồn tại hạn chế về kỷ luật hành chính, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật còn chậm. Do đó, trong năm 2017 cần tập trung cho công tác triển khai thực thi chính sách, pháp luật, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế.

*Trong phiên họp sáng nay, thẩm tra Báo cáo về kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của Chính phủ, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho rằng, đối với dự án làm hơn 1.300 km cao tốc Bắc – Nam, Chính phủ cần trình Quốc hội xem xét quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải, dự án cao tốc Bắc – Nam là dự án có quy mô rất lớn, tác động đến nhiều vùng, miền. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến thẩm tra cho rằng, trong bối cảnh nguồn vốn hạn hẹp, việc đầu tư tuyến đường này cần tính toán trên cơ sở nguồn lực thực tế.

“Với dự án lớn như đường cao tốc Bắc – Nam, Chính phủ cần trình Quốc hội xem xét quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư”, ông Nguyễn Đức Hải đề nghị.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ đề án đầu tư tuyến đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông đến năm 2020, với tổng mức đầu tư gần 230.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm khoảng 40%, còn lại là vốn nhà đầu tư huy động.

Trong văn bản góp ý kiến về dự án này, Bộ Tài chính cho rằng, rất khó để thu xếp đủ vốn cho dự án. Theo Bộ Tài chính, ngành ngân hàng thời gian qua đã cho các nhà đầu tư BOT vay ở mức khá cao nên dư địa không còn nhiều. Do vậy, việc huy động vốn nên định hướng lựa chọn các nhà đầu tư nước ngoài và huy động từ nguồn vốn ngoài nước.

Thế Vũ

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/ubtv-quoc-hoi-de-nghi-phan-tich-ky-hai-chi-tieu-kt-xh-khong-dat/