UBND xã Thọ An, Đan phượng: Chủ tịch xã có 'tiếp tay' cho sai phạm?

Dù bến phà Thọ An không được cấp phép hoạt động bãi trung chuyển nhưng chủ tịch xã Thọ An lại ký hợp đồng cho thuê đất với đơn vị này khiến dư luận khó hiểu?

Ai tiếp tay để bến phà Thọ An “làm càn”?

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép ở lòng sông vẫn diễn ra khá phổ biến; việc sử dụng đất làm bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng chưa đúng quy định, trong khi công tác xử lý chưa nghiêm dẫn đến tình trạng vi phạm, bị xử lý rồi lại tái diễn đang là vấn nạn nhức nhối.

Trong đó phải kể đến các xã Thọ An, Trung Châu, Thọ Xuân, Liên Hà, Liên Trung, Hồng Hà... là những xã có địa thế giáp sông Hồng nên “cát tặc” trẩy về để khai thác, tận diệt lòng sông.

Tại bến phà Thọ An "mọc" bãi trung chuyển vật liệu xây dựng không phép?

Cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đang ra sức ngăn chặn tình trạng “chảy máu” tài nguyên khoáng sản, xử lý dứt điểm những bãi trung chuyển vật liệu xây dựng chưa đúng quy định. Thế nhưng, tại xã Thọ An xuất hiện bãi trung chuyển bến phà Thọ An không phép ngang nhiên hoạt động khiến dư luận khó hiểu?

Qua tìm hiểu, bãi cát tại bến phà Thọ An là của hộ kinh doanh Đào Hồng Quân ở Thụy Ứng, Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng. Vào tháng 3/2016, hộ kinh doanh này đã bị cơ quan chức chức năng kiểm tra, xác định đã có hành vi hoạt động bãi trung chuyển vật liệu xây dựng mà không có hợp đồng thuê đất.

Dù đã bị cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm nhưng hộ kinh doanh Đào Hồng Quân vẫn "phớt lờ"?

Tại thời điểm kiểm tra thì có 4120m3 cát vàng, 750m3 sỏi, 2250m3 cát đen. Trong đó, khối lượng cát đen và cát vàng hộ kinh doanh tập kết sát đỉnh kè Thọ An, vi phạm tạo vật cản, cản trở dòng chảy thoát lũ sông Hồng. Dù đã có văn bản chỉ rõ sai phạm nhưng hộ kinh doanh Đào Hồng Quân vẫn “phớt lờ” tiếp tục làm bãi trung chuyển sai phép.

Có mặt tại bến phà Thọ An, phóng viên Doanh nghiệp Việt Nam chứng kiến nhiều đống cát to và các dụng cụ như máy xúc, máy ủi rầm rộ hoạt động. Ước tính tại bến bãi này có khoảng hàng trăm khối cát được đưa lên khỏi lòng sông.

Về nguồn gốc của “núi cát” này vẫn là một ẩn số? Có hay không đơn vị này đang lén lút khai thác cát trái phép? Hay đang tiếp tay cho “cát tặc” lộng hành, tận diệt sông Hồng?

Chủ tịch xã Thọ An cho thuê đất?

Để làm rõ sai phạm tại bãi trung chuyển bến phà Thọ An, phóng viên Doanh nghiệp Việt Nam đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Trần Quyết – Chủ tịch UBND xã Thọ An, huyện Đan Phượng.

Dưới góc nhìn của một người quản lý tại địa phương, ông Quyết cho biết: “Hiện bãi cát tại bến phà Thọ An đang trình cấp thẩm quyền cấp phép làm bãi trung chuyển vật liệu xây dựng nhưng không khai thác. Diện tích của bãi là khoảng 0,7 (ha) và đã tồn tại mấy chục năm qua. Trước đây đơn vị này tự thỏa thuận với dân thuê lại các bãi cát trống không khai thác, sử dụng làm nông nghiệp. Tuy vậy, chính quyền xã đã yêu cầu với đơn vị trả lại cho người dân”.

Nhiều "núi cát" dọc bờ sông Hồng.

Cũng theo ông Nguyễn Trần Quyết, tại UBND xã Thọ An còn quỹ đất khoảng 7000m2 đã cho bãi cát tại bến phà Thọ An thuê trong khoảng thời gian là 6 đến hết tháng 12 với giá rất rẻ. Ngay sau khi nhận đất của UBND xã Thọ An, đơn vị này đã làm bãi trung chuyển, tiếng máy xúc, xe vào vận chuyển cát rầm rộ.

Liên quan đến việc bãi trung chuyển không phép vẫn hoạt động, ông Nguyễn Trần Quyết khẳng định đã làm đề nghị gửi lên cấp trên làm bãi trung chuyển vật liệu xây dựng tại quỹ đất 7000m2 của xã. Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại bãi cát bến phà Thọ An vẫn chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Xuất hiện nhiều tàu "lạ" vận chuyển cát trên sông Hồng.

Việc UBND xã Thọ An cho đơn vị thuê làm bãi trung chuyển có đúng pháp luật hay không? Hay chính quyền xã đang cố tình “buông lỏng” quản lý để “tiếp tay” cho sai phạm? Giá thuê đất là bao nhiêu, tồn tại đã lâu chưa? Số tiền cho thuê có đóng vào kho bạc hay vào túi ai?

Trước tình trạng trên, đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đan Phượng sớm có biện pháp chỉ đạo xử lý, chấm dứt tình trạng tự ý lập bãi trung chuyển gây bức xúc trong nhân dân. Làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân, tổ chức tại UBND xã Thọ An. Có hay không việc chính quyền “im lặng” để doanh nghiệp làm càn?

Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật tin tức và gửi thông tin mới nhất đến bạn đọc.

Liên quan đến việc UBND xã Thọ An, huyện Đan Phượng cho thuê bãi cát tại bến phà Thọ An. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đông Hiếu – Phó phòng tài nguyên môi trường huyện Đan Phượng. Qua trao đổi ông Hiếu cho biết: “Việc UBND xã Thọ An tự ý cho thuê đất thì chúng tôi không nắm được. Về việc này, chúng tôi sẽ cho người xuống xác minh, làm rõ sự việc...”.

Tuấn Kiệt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ubnd-xa-tho-an-dan-phuong-chu-tich-xa-tiep-tay-cho-sai-pham-d87033.html