UBND xã Phả Lễ (Thủy Nguyên, Hải Phòng): Thu hồi đất vượt... quyết định

(DĐDN) - DĐDN vừa nhận được đơn tố cáo của tập thể nhân dân xã Phả Lễ (Hải Phòng) liên quan đến những sai phạm trong quản lý đất đai của UBND xã.

Theo đơn của tập thể nhân dân xã năm 2004, UBND huyện Thủy Nguyên phê duyệt theo Quyết định 208 QĐ/UB của UBND thành phố Hải Phòng về việc cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích làm nhà cho 103 công dân xã Phả Lễ với tổng diện tích 12.360 m2. Năm 2006, sau khi có QĐ UBND xã Phả Lễ đã thu hồi sai so với QĐ lên đến 19.417 m2 vượt 7.057 m2.

Thiếu minh bạch

Ngày 28/8/2004, UBND xã Phả Lễ có bản danh sách 103 hộ dân được cấp đất nông nghiệp vào mục đích làm nhà ở cho công dân năm 2004. Theo Quyết định số 208 QĐ/UB ngày 11/2/1998 của UBND thành phố Hải Phòng. Biểu thu tiền cấp quyền sử dụng đất ở cho công dân xã Phả Lễ gồm 103 hộ x 120m2 đất bằng 12.360m2 đất. Theo báo cáo kết quả giám sát thu chi ngân sách xã Phả Lễ năm 2005, ngày 28/11/2006, khi đối chiếu diện tích thu hồi và diện tích huyện duyệt kết quả như sau. Khu vực 1: 27 lô đường thôn 6 có diện tích là 4.499 m2; Khu vực 2: 13 lô kho 7 cũ có diện tích là 2.048 m2; Khu vực 3: 63 lô đường tàn có diện tích là 8.577m2. Tổng cộng là 103 hộ với tổng diện tích được duyệt là 15.160 m2. Như vậy, đã có sự không nhất thống, nếu so với diện tích được duyệt ban đầu thì huyện Thủy Nguyên đã duyệt cao hơn 2.800m2.

Căn cứ vào Báo cáo số 01/BC/ĐGS ngày 28/11/2006 của đoàn giám sát HĐND xã Phả Lễ do ông Lê Khắc Dũng- Phó chủ tịch HĐND xã Phả Lễ (nay làm Chủ tịch UBND xã) làm trưởng đoàn cùng 7 thành viên tham gia đoàn ký biên bản đo kiểm được giải trình. Khu vực 1: Thôn 6 thu hồi ruộng đất đền bù 4.998m2 đất; Khu vực 2: Kho 7 cũ thu hồi ruộng đất đền bù 3.603 m2 đất; Khu vực 3: đường tàn cống thu hồi ruộng đất đền bù 10.816m2 đất. Tổng diện tích 3 khu vực UBND xã Phả Lễ thu hồi là 19.417 m2. Nếu đối chiếu với diện tích được duyệt ban đầu là 12.360 m2 thì UBND xã Phả Lễ đã tự ý thu khống diện tích đất ruộng 7.057 m2. Còn đối chiếu với diện tích được duyệt là 15.160 m2 thì UBND xã Phả Lễ đã thu khống nhiều hơn 4.277 m2.

Ngày 30/10/2012, UBND huyện Thủy Nguyên thành lập đoàn thanh tra theo Quyết định số 44/22/QĐUB/NĐ do bà Lê Thị Kim Loan - Trưởng phòng thanh tra Nhà nước huyện Thủy Nguyên phụ trách, ông Đào Công Nhận - Phó chánh thanh tra làm trưởng đoàn, ông Bùi Văn Nam - Phó chánh thanh tra làm phó đoàn, tham gia cùng đoàn thanh tra có đại diện phòng TNMT... Nhưng theo ông Đinh Chính Thường – Nguyên trưởng thôn 3: “Sau khi sự việc được nhân dân tố cáo, UBND huyện thủy Nguyên đã thành lập đoàn thanh tra, bà Loan – Trưởng phòng thanh tra huyện Thủy Nguyên đã mời tôi lên nghe dự thảo, tôi yêu cầu phải có biên bản thanh tra nhưng không có. Thậm chí, đoàn thanh tra huyện Thủy Nguyên và xã Phả Lễ đã hợp thức hóa diện tích thu khống đó làm đường giao thông, cống thoát nước. Nhưng tập thể nhân dân xã Phả Lễ khẳng định từ năm 2006 đến nay, UBND xã không làm bất cứ một đoạn đường cống rãnh thoát nước nào trong 3 vị trí nêu trên. Việc thu khống diện tích 7.057m2 tính ra bằng 58 lô đất có vị trí đắc địa”.

Dân thiệt

Tại Thông báo số 150, ngày 15/8/2006, ông Nguyễn Quang Nhất - Nguyên Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên đã ký quyết định thu hồi 2 lô đất do UBND xã Phả Lễ giao cho hộ ông Đinh Hữu Tường và hộ ông Đinh Hữu Huy. Cùng thời điểm đó ông Vũ Văn Nhân xin trả lại một lô được cấp do không có tiền mua. Ba lô đất thu hồi và 58 lô đất thu khống trong khi năm 2009, 2010 giá trị một lô đất 120m2 với số tiền là 300 triệu đồng. Vậy số tiền thu hồi là bao nhiêu cũng không được công bố?

Tuy nhiên, các hộ dân được UBND thành phố duyệt cấp đất tại thời điểm năm 2004 đã nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước nhưng suốt 9 năm dòng 22 hộ dân không nhận được quyết định cấp đất ở. UBND xã Phả Lễ cố ý giữ lại 22 quyết định đó hay đã chuyển hóa đổi lại quyết định của 22 hộ dân để làm thủ tục cấp đất bán đất ở ngoài luồng. Theo biểu tổng hợp các trường hợp tồn tại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , hạng mục sử dụng đất thì 23 hộ dân trên được đưa vào diện thẩm định hoàn thiện hồ sơ báo cáo. Dư luận càng gay gắt khi kỳ họp thứ 7 khóa 19 nhiệm kỳ 2011 - 2016 ngày 10/1/2014, HĐND xã Phả Lễ cho rằng 23 lô đất của 23 hộ dân trên là đất cấp trái thẩm quyền. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, đồng thời làm rõ các uẩn khúc tại đây, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý nghiêm minh các sai phạm trước pháp luật.

Chúng tôi sẽ làm việc với UBND xã Phả Lễ và tiếp tục thông tin thêm về vấn đề này.

Vũ Lan - Thu Hà

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/phap-luat/ubnd-xa-pha-le-thuy-nguyen-hai-phong-thu-hoi-dat-vuot-quyet-dinh-20140704113717784.htm