UBND tỉnh An Giang đối thoại công nhân lao động: Trả lời 'nóng' đến nơi, đến chốn

Ngày 24.5, lãnh đạo UBND tỉnh đã có buổi đối thoại, trả lời 'nóng' các câu hỏi của người lao động. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, LĐLĐ tỉnh tổ chức buổi đối thoại giữa UBND tỉnh với CNLĐ.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: L.T

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: L.T

Đến dự có ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện HĐND, sở, ngành, lãnh đạo địa phương cùng trên 200 lượt CNLĐ đại diện cho gần 40 ngàn CNLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Gần 40 câu hỏi, ý kiến của đại diện CNLĐ đặt ra tại buổi đối thoại tập trung trung vào 2 mảng vấn đề: Thắc mắc về chủ trương chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và những đề xuất kiến nghị. Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Nguyễn Thanh Bình, sau khi CNLĐ hỏi, cơ quan, ban ngành, địa phương có liên quan trực tiếp trả lời, giải đáp. Và nếu người đặt câu hỏi thấy chưa thỏa mãn, có thể tiếp tục hỏi thêm cho đến khi rõ và hài lòng... Cách “trả lời nóng” và “tới nơi tới chốn” này đã khiến buổi đối thoại thành công ngoài mong đợi.

Thông tin thêm tại buổi đối thoại, LĐLĐ tỉnh An Giang cũng chính thức công bố dự án xây dựng khu giải trí liên hợp tại TP. Long Xuyên có tổng trị giá đầu tư xây dựng khoảng 60 tỉ đồng và một số dự án về nhà trẻ tại KCN... Nhiều CNLĐ tỏ ra rất vui mừng với sự quan tâm này.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh cũng tiếp tục ký kết với 4 công ty thực hiện các chương trình ưu đãi, giảm giá dành cho đoàn viên. Cụ thể: Cty TNHH MTV Xây Lắp An Giang giảm giá từ 8-10% đối với các mặt hàng xi măng, gạch men, gạch nung và gạch không nung; Cty CP Điện Nước AG không thu tiền nhân công lắp đặt điện kế, thủy lượng kế cho mục đích sinh hoạt; Cty TNHH MTV Phà An Giang bán vé tháng cho đoàn viên CĐ; Cty TNHH TM Xây dựng Điện Trí Dũng giảm giá 10-40% đối với các mặt hàng tủ điện và đèn led..

Cũng tại buổi đối thoại, LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ 11 căn nhà Mái ấm Công đoàn cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên sau 3 năm tiên tiếp tổ chức đối thoại, LĐLĐ tỉnh An Giang tặng quà cho tất cả CNLĐ tham dự theo hình thức mới: Ngoài việc mời 1 số đại diện lên sân khấu tổ chức trao theo nghi thức, tất cả các vị lãnh đạo có mặt đã trực tiếp “xuống tận nơi, trao tận tay” cho CNLĐ.

Hội trường buổi đối thoại đầy kín người dự. Ảnh: LT

Đại diện CNLĐ mạnh dạn đặt ra nhiều câu hỏi. Ảnh: LT

Đích thân Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trực tiếp trả lời, hoặc chỉ đạo cơ quan hữu quan giải đáp thêm... Ảnh: LT

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú trao bảng tượng trưng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên CĐ có khó khăn nhà ở. Ảnh: LT

Dịp đối thoại này, LĐLĐ tỉnh An Giang hỗ trợ 11 Mái ấm Công đoàn. Ảnh: LT

Ngay buổi đối thoại, ông Nguyễn Thiện Phú - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - ký kết chương trình giảm giá ưu đãi dành cho đoàn viên CĐ với các doanh nghiệp. Ảnh: LT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho CNLĐ tham dự buổi đối thoại. Ảnh: LT

Đây cũng là lần đầu tiên LĐLĐ tỉnh An Giang thực hiện việc tặng quà theo phương thức "Xuống tận nơi, trao tận tay" CNLĐ. Trong ảnh ông Nguyễn Tuấn Khanh - Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh An Giang trao quà cho CNLĐ. Ảnh: LT

Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Lê Trung Hiếu tặng quà cho đoàn viên CĐ tham dự buổi đối thoại. Ảnh: LT

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/ubnd-tinh-an-giang-doi-thoai-cong-nhan-lao-dong-tra-loi-nong-den-noi-den-chon-667679.bld