Uẩn khúc gì khiến nam SV Thủy lợi gieo mình từ tầng 7 ký túc xá?

Ông Nguyễn Quang Kim - Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi xác nhận vụ việc một nam sinh viên năm thứ 4 rơi từ tầng 7 khu ký túc xá của trường tử vong.

Vào khoảng 2h sáng 13/10, một nam thanh niên đã rơi từ tầng 7 ký túc xá trường Đại học Thủy lợi (quận Đống Đa, Hà Nội) tử vong. Sau khi phát hiện vụ việc, một số sinh viên đã nhanh chóng báo cho BGH nhà trường và lực lượng công an để làm rõ nguyên nhân.

Chiều ngày 13/10, PV báo Người Đưa Tin có mặt tại khu vực nam thanh niên tử vong, nhiều sinh viên vẫn còn xôn xao bàn ra tán vào về việc nam thanh niên rơi từ tầng 7 xuống.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, bà N. bán nước trước cổng ký túc xá trường kể: "Sự việc xảy ra vào lúc nửa đêm nên người dân không biết, đến khi công an đến, chúng tôi mới biết sự việc".

Bà N. cho biết thêm: "Tôi được biết, hoàn cảnh gia đình nam thanh niên này khá giả, có điều kiện nhưng vì bố mẹ hay cãi nhau nên dẫn đến chán nản mà thanh niên này nghĩ quẩn".

Ký túc xá trường Đh Thủy Lợi nơi nam sinh viên nhảy từ tầng 7 xuống đất tử vong Ảnh: Thế Anh

Chiều 13/10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Kim - Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi xác nhận vụ việc trên. Nạn nhân được xác định là Lê Cao K. (quê Hà Nội, sinh viên năm 4, Khoa Công trình).

"Nam sinh viên này mới chuyển vào ký túc xá ở với bạn chưa được lâu để làm đồ án tốt nghiệp. Đến rạng sáng nay, nam sinh này bất ngờ nhảy từ tầng 7 xuống đất tử vong. Chúng tôi cũng ko hiểu vì sao mà nam sinh viên lại nghĩ quẩn như vậy", ông Kim cho biết.

Ông Kim cho hay: “Theo tìm hiểu của nhà trường, trước đó, nam sinh này không có biểu hiện gì bất thường, vẫn nói chuyện với các bạn cùng phòng bình thường. Đến 2h sáng thì xảy ra sự việc.

Khu vực phát hiện nam thanh niên tử vong. (Ảnh: Thế Anh)

Ngay sau khi nắm thông tin, chúng tôi đã báo cáo cơ quan công an đến hiện trường điều tra nguyên nhân. Đến hơn 4h sáng cùng ngày, sau khi khám nghiệm xong, thi thể em K. được chuyển đến nhà xác bệnh viện Bạch Mai. Người thân của em sau đó đã đến nhận đưa về mai táng".

Ông Kim chia sẻ thêm, hiện tại, cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân để làm rõ vụ việc.

Ông cũng cho biết, quá trình học tập của nam sinh K. vẫn diễn ra bình thường. Năm đầu tiên, K. có học lực tốt hơn, các năm sau điểm thấp hơn. Phía nhà trường cũng sẽ hỏi thăm bạn bè, người thân để làm rõ nguyên nhân. Ông cho rằng, rất có thể nam sinh bị trầm cảm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thế Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/uan-khuc-gi-khien-nam-sv-thuy-loi-gieo-minh-tu-tang-7-ky-tuc-xa-a302538.html