UAE: Khủng hoảng Qatar không phải do dân mà bắt nguồn từ chính phủ

Một quan chức UAE cho rằng khủng hoảng Qatar không phải do người dân gây ra, mà là 'sản phẩm của chính quyền Qatar nhằm vào các quốc gia láng giềng của nước này.'

Quang cảnh thủ đô Doha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quang cảnh thủ đô Doha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 11/8, Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề đối ngoại của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Anwar Gargash cho rằng khủng hoảng Qatar không phải do người dân gây ra, mà là “sản phẩm của chính quyền Qatar nhằm vào các quốc gia láng giềng của nước này."

Trên trang Twitter cá nhân, ông Gargash cho hay khủng hoảng ngoại giao giữa các nước Arab với Qatar là “điều đáng tiếc, song có thể dự đoán được."

Ông Gargash nhấn mạnh:” Khủng hoảng chính trị cần được các chính trị gia giải quyết."

Hồi đầu tuần, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor cho biết: “Chúng tôi dự đoán căng thẳng chính trị trong nội bộ các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) sẽ tiếp tục trong vòng vài năm tới, và tin rằng việc tẩy chay Qatar đã thể hiện sự rạn nứt trong nội bộ khối này sâu sắc hơn những gì được thấy trước đó”./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/uae-khung-hoang-qatar-khong-phai-do-dan-ma-bat-nguon-tu-chinh-phu/460659.vnp