U23 VN: Thiên thời, địa lợi và nhân hòa

(TT&VH) - Tại khách sạn 5 sao có tên Sultan Jakarta, ĐT U23 VN được sắp xếp nghỉ ở tầng 9. Theo triết học và cả thiên văn học phương Đông, đó là con số may mắn, ý nói sự tròn trịa của đất trời. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Tất nhiên, có hay thì mới có may.

Sự tròn trịa của đất trời

SEA Games 24 ở Korat (thủ phủ tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan), ĐT U23 VN phải đóng quân trong làng VĐV như bao ĐT thể thao khác. Chỉ riêng HLV trưởng khi đó là ông Alfred Riedl và quan chức được ở ngoài khách sạn. Đội bóng sau khi thúc thủ trước Myanmar ở bán kết, đã thua tiếp Singapore với tỷ số không tưởng 0-5 trong trận đấu tranh huy chương đồng, khiến HLV Rield phải thoái lui không kèn trống.

Thực tế là dưới triều đại HLV Falko Goetz, từ ĐTQG đến U23 VN, mối quan hệ thuận hòa
luôn được duy trì. Ảnh: Quốc Khánh

2 năm sau, đoàn quân của Henrique Calisto thất bại khá cay đắng trong trận chung kết với người Mã. Dù làng VĐV trên đất Lào là do nhà thầu Việt Nam (HA.GL) thực hiện trong gói tài trợ đến 19 triệu USD (trong đó có 4 triệu vay không hoàn trả, hoặc chỉ lấy lãi sau 3 năm), nhưng phần lớn các hạng mục thiết kế, một phần nội thất, đều mang âm hưởng, cũng như tư tưởng của văn hóa đất nước xứ triệu voi.

Cần nhớ rằng, trong cả quá trình tập huấn và các trận đánh ngắn ngày ở xứ người trước đó của ĐTQG VN tại AFF Suzuki Cup 2008 (giải đấu mà chúng ta đã giành chức vô địch), HLV Calisto luôn chọn tầng 7 của khách sạn cho đội bóng đóng quân. Theo ông Calisto, con số 7 là số may mắn của đàn ông, mà các ĐTQG VN là những người đàn ông nhất. Đến SEA Games 2009, điều này đã không được bảo lưu.

Một chút mê tín như thế để thấy rằng, để thành công trong bóng đá, cũng cần phải có cái duyên. Có khi là duyên trời định, sự ủng hộ của trời đất, nhưng cũng có thể là sự sắp đặt có chủ ý của người trong cuộc. Dù vô tình hay hữu ý, thì việc ĐT U23 VN với đại bản doanh là tầng 9 khách sạn 5 sao Sultan, một trong những khách sạn lâu đời và đẳng cấp bậc nhất Jakarta, hãy cứ tin là thần may mắn luôn ở bên.

Đồng lòng vượt khó

Như HLV Falko Goetz từng rất nhiều lần khẳng định, đội bóng của ông sẽ giành thế chủ động về mình, thay vì phó thác cho người khác, hay ít nhất là yếu tố tâm linh. Trợ lý của ông, HLV Phan Thanh Hùng, cũng nói, chưa bao giờ ông cảm nhận được tinh thần đoàn kết và khí thế cao ngút trời trong lòng đội bóng, như lúc này. Ông thầy xứ Quảng – Đà có một niềm tin đặc biệt vào chặng đường sắp tới của U23 VN…

Thực tế là dưới triều đại HLV Falko Goetz, từ ĐTQG đến U23 VN, mối quan hệ thuận hòa luôn được duy trì. Không có chuyện chia bè, kết phái hay tách nhóm những khác biệt về tính vùng miền được khỏa lấp bởi kỷ cương, và tinh thần thép mà người Đức nguyên bản Falko Goetz đã thổi vào. Các tuyển thủ, những người luôn kiệm lời và dù không nói ra, không ai bảo ai, họ đều hô quyết tâm. Ngồi cùng thuyền phải đồng một lòng.

Trước mặt U23 VN là đối thủ giỏi đánh úp: U23 Philippines. Vẫn luôn phải nhắc lại kỷ niệm xương máu tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010 (ĐTVN bất ngờ vấp ngã với tỷ số 0-2 trước Philippines), để cảnh tỉnh người trong cuộc. Các nhân chứng sống như Thành Lương, Trọng Hoàng…, vẫn ở đó. Có thể Philippines vẫn khiêm nhường đặt chúng ta vị thế cao hơn, nhưng ta cần xác định, họ là đối thủ lớn nhất bảng B.

Vượt ải Philippines sẽ thấy ánh bình minh ló rạng! Người hâm mộ sẽ chỉ phải chờ thêm 24h nữa, để nhìn thấy hình hài nhà vô địch. Hãy cứ tin là thế!

TRẦN HẢI

• Không có lịch tập vào chiều qua, ĐT U23 VN đã có 30 phút họp nhanh vào cuối giờ chiều tại đại sảnh khách sạn 5 sao Sultan (tên gọi mới của Hilton Jakarta Hotel), trước khi về lại phòng tắm rửa và ăn tối (lúc 19h00). Tại buổi họp này, thuyền trưởng Falko Goetz nêu cao tinh thần đoàn kết và nhắc nhở đội bóng phải tuân thủ giờ giấc sinh hoạt, chiến thuật, cũng như nêu cao vai trò của các thủ lĩnh ở 3 tuyến.

• Cho trận mở màn môn bóng đá nam SEA Games 26, bảng B, với Philippines vào 16h00 chiều mai trên SVĐ Senayan Bung Karno, Jakarta, theo lịch, 18h00 chiều nay, ĐT U23 VN sẽ có buổi tập duy nhất làm quen với mặt sân hùng vĩ có sức chứa gần 100.000 khán giả này. Đây là một buổi tập hết sức quan trọng cho việc rèn giũa những mảng miếng cuối cùng trước khi lâm trận, nên cầu thủ phải giữ được trạng thái tốt nhất.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/493n20111102091710241t490/u23-vn-thien-thoi-dia-loi-va-nhan-hoa.htm