U23 Việt Nam giảm cơ hội dự VCK U23 châu Á vì Sri Lanka rút lui

Đang có nhiều thuận lợi để lần thứ 2 liên tiếp dự VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam bất ngờ đối mặt với khó khăn. Lý do là ở bảng A, Sri Lanka đột ngột bỏ giải.

Tại vòng loại U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đóng vai trò chủ nhà bảng I cùng với các đội Hàn Quốc, Đông Timor và Macau (TQ). Xét những đối thủ trong bảng, mục tiêu nhì bảng với thầy trò HLV Hữu Thắng là hợp lý. Điều đó cũng có nghĩa rằng, U23 Việt Nam cần thắng thật đậm Đông Timor và Macau (TQ) để hy vọng nằm trong nhóm 5/10 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để giành vé dự VCK U23 châu Á - điều mà chúng ta đã làm tương tự cách đây 2 năm.

Thuận lợi hơn với U23 Việt Nam là chủ nhà của VCK U23 châu Á là Trung Quốc cũng tham dự vòng loại. Nếu Trung Quốc cũng đứng nhì bảng, số suất đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đi tiếp vẫn sẽ giữ nguyên là 5 đội (không tính Trung Quốc). Thêm vào đó, do nằm cùng bảng với đội bóng rất mạnh là Nhật Bản nên việc Trung Quốc đứng thứ 2 bảng J là rất lớn. Điều đó có nghĩa, tỷ lệ giành vé dự VCK U23 châu Á dành cho U23 Việt Nam được nhích lên từ 5/10 thành 5/9.

Đang thuận buồm xuôi gió là vậy, đột nhiên ở bảng A, Sri Lanka tuyên bố rút lui khỏi vòng loại. Thể thức chia hạng của AFC cũng vì thế phải đột ngột thay đổi. Do bảng A chỉ còn 3 đội là Iran, Oman, Kyrgyzstan - tức là ít hơn 9 bảng còn lại là một đội bóng, vì vậy tất cả trận đấu với đội đứng đứng thứ 4 của cho 9 đội nhì bảng từ B đến J (khi xét chung cuộc sau khi tất cả các trận của vòng loại kết thúc) sẽ không được tính, nhằm đảm bảo sự công bằng cho đội nhì bảng A.

Cơ hội của U23 Việt Nam thu hẹp khi kết quả với đội thứ 4 không được tính

Thành tích của tất cả 10 đội nhì bảng sẽ chỉ được tính với đội thứ 1 và thứ 3 ở từng bảng đấu. Có nghĩa với riêng U23 Việt Nam, chúng ta sẽ phải bỏ qua kết quả với một trong hai đội là Đông Timor hoặc Macau (TQ) - hai đội bóng được dự đoán sẽ xếp thứ 3 và 4 của bảng I.

Cần nhấn mạnh thành tích của 10 đội nhì bảng sẽ xét lần lượt từ điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng, điểm trừ thẻ phạt rồi mới đến bốc thăm. Việc không được tính kết quả với đội thứ 4 cũng có nghĩa cơ hội dành cho U23 Việt Nam (tương tự cũng như 9 đội nhì bảng khác từ B - J) giảm đi không ít.

Dẫu sao, U23 Việt Nam cũng sẽ phải thắng thật đậm Đông Timor và Macau (TQ) và có một tỷ số thuận lợi trước Hàn Quốc để hy vọng giành quyền đi tiếp. Dù sao thầy trò Hữu Thắng cũng thuận lợi khi gặp trước hai đối thủ yếu hơn rồi sau cùng mới đối đầu Hàn Quốc.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại bảng I - Vòng loại U23 châu Á 2018

20h00 ngày 19/7: Việt Nam - Đông Timor

20h00 ngày 21/7: Macau (TQ) - Việt Nam

20h00 ngày 23/7: Hàn Quốc - Việt Nam

U22 hay U23 Việt Nam?

Về bản chất, U22 và U23 Việt Nam là một. Đội tham dự Vòng loại U23 châu Á 2018 thực tế là đội U22 Việt Nam. Đây cũng là tên gọi của đội khi tham dự đấu trường SEA Games 2017. Tuy nhiên với riêng vòng loại U23 châu Á 2018, đội lấy tên gọi là U23 Việt Nam cho đồng nhất với vòng chung kết diễn ra vào năm sau. Đó cũng là hợp lý bởi khi bước sang năm 2018, các cầu thủ cũng không còn là U22 mà đã bước sang U23. Điều đó giống như trường hợp U19 Việt Nam dự VCK U19 châu Á 2016 nhưng là U20 Việt Nam thi đấu VCK U20 World Cup 2017.

Trí Công

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-tuc/viet-nam/cac-doi-tuyen-tre/u23-viet-nam-giam-co-hoi-du-vck-u23-chau-a-vi-sri-lanka-rut-lui-1901721706.html