U22 Việt Nam - U22 Campuchia: Công Phượng 'tập bắn'?

Trận đấu thứ hai với U22 Campuchia sẽ là cơ hội để U22 Việt Nam với những Công Phượng, Đức Chinh... chỉnh lại "thước ngắm" trong các pha dứt điểm.

Trong buổi họp báo sau thắng lợi 4-0 trước U22 Timor Leste ở trận ra quân, HLV Hữu Thắng đã khẳng định rằng, nếu mặt sân Selayang tốt hơn, U22 Việt Nam đã có nhiều hơn 4 bàn thắng.

Có thể chiến lược gia xứ Nghệ nói đúng, bởi chất lượng mặt sân Selayang không tốt, nhưng hàng công với những Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh... và sau đó là Tuấn Tài cũng cần chỉnh lại "thước ngắm" khi dứt điểm.

Trước một đối thủ dưới cơ như Timor Leste và hoàn toàn áp đảo về thế trận cùng số pha dứt điểm, việc U22 Việt Nam chỉ có 4 bàn thắng trong trận ra quân SEA Games 29 là một vấn đề cần phải xem lại.

Công Phượng chưa có cảm giác tốt nhất trong khâu dứt điểm.

Trong suốt 90 phút thi đấu với Timor Leste, Công Phượng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn, từ dứt điểm cận thành, cho tới các pha sút xa hay thậm chí là tình huống đối mặt với thủ thành đối phương. Phải tới phút 72, sau rất nhiều quyết tâm cá nhân cũng như nỗ lực kiến tạo từ đồng đội, cụ thể là đường chuyền dọn cỗ của Văn Toàn, Phượng mới bàn thắng cho riêng mình ở trận đấu này.

Không chỉ Công Phượng, khâu dứt điểm của các cầu thủ U22 Việt Nam trước Timor Leste có thể sẽ khiến HLV Hữu Thắng phải đau đầu. Chính vì vậy, 90 phút trong trận đấu với U22 Campuchia chiều nay (17/8) sẽ là cơ hội để các cầu thủ chỉnh lại "thước ngắm".

U22 Việt Nam sẽ có 90 phút "tập bắn" với trận đấu với U22 Campuchia chiều nay (17/8). 

Bên cạnh đó, những phút giây lơ là của hàng phòng ngự như tình huống chuyền bóng ngang bên phần sân nhà của trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng hay Văn Thanh suýt tặng bóng cho đội bạn ở khu vực giữa sân... cần hạn chế tối đa, theo nhắc nhở của HLV Hữu Thắng.

Chiến lược gia xứ Nghệ cũng không hài lòng với tình huống nhận thẻ vàng của Văn Hậu trong hiệp hai trận đấu với Timor Leste, bởi ông cho rằng "đó là pha bóng vô cùng khó hiểu và không cần thiết". Rõ ràng, chặng đường tiến đến tấm HCV của U22 Việt Nam còn rất dài ở phía trước và những chấn thương hay thẻ phạt "ngớ ngẩn" như vậy luôn là nỗi ám ảnh với BHL cũng như người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Clip U22 Việt Nam 4 - 0 U22 Timor Leste (Nguồn: VTV).

Trong buổi tập sáng hôm qua (16/8), HLV Hữu Thắng yêu cầu các học trò thả lỏng và vận động cường độ nhẹ, chuẩn bị hướng tới 90 phút "tập bắn" trước U22 Campuchia vào chiều nay.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam - U22 Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 15h (theo giờ Việt Nam) và được tường thuật trực tuyến trên VOV.VN. Mời quý vị độc giả quan tâm theo dõi./.

Đội hình dự kiến:

U22 Việt Nam: Minh Long - Văn Thanh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu - Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải - Công Phượng, Đức Chinh.

Ngọc Duy/VOV.VNTừ Kuala Lumpur

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/u22-viet-nam-u22-campuchia-cong-phuong-tap-ban-660064.vov