U22 Việt Nam thắng to vẫn hơi lo lo

So với số cơ hội mà Công Phượng và các đồng đội tạo ra trước Timor Leste tại trận mở màn SEA Games 29 thì có lẽ 4 bàn thắng cũng chưa phải là con số để NHM có thể hài lòng khi mà các chân sút U22 Việt Nam đã phung phí quá nhiều cơ hội.

Công Phượng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn để có thể giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng đậm hơn

Với đối thủ không được đánh giá cao như Timor Leste, thì chiến thắng là điều đã được dự báo trước với đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Nhưng việc thắng, và thắng như thế nào mới là vấn đề. Và U22 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 4-0, tuy nhiên các chân sút U22 Việt Nam cũng đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội, mà lẽ ra họ đã có thể thắng đậm hơn con số 4-0.

Nhận nhiều sự kì vọng, nhưng Công Phượng dường như chưa làm hài lòng NHM bóng đá Việt Nam cũng như ban huấn luyện. Ít nhất tiền đạo này đã có đến 5 cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng chỉ có 1 tình huống được Công Phượng chuyển hóa thành bàn thắng, đó là tình huống Văn Toàn đặt anh vào tình huống dứt điểm ra ngoài khó hơn sút vào cầu môn.

Rồi đến Đức Chinh, cũng không ít lần đồng đội đặt trung phong này vào vị trí để ăn bàn nhưng rồi sự vô duyên cũng khiến cho cơ hội cứ thế trôi qua trước sự tiếc nuối của NHM và ban huấn luyện.

Đức Chinh cũng không ít lần phung phí cơ hội dù được đồng đội đặt vào tình huống ăn bàn mười mươi. Ảnh: D.P

U22 Timor Leste không mạnh, thậm chí là yếu. Thế nhưng nhìn cách các chân sút cứ “hùng hục” rồi bất lực trong việc ghi bàn mới thấy áp lực bàn thắng ảnh hưởng không nhỏ tới các tiền đạo U22 Việt Nam.

Công Phượng hay Đức Chinh, 2 cái tên được trao niềm tin ở khâu săn bàn lại tỏ ra khá bế tắc. Trong khi đó, một cầu thủ trẻ như Văn Hậu lại xuất phát ở vị trí hậu vệ cánh lại có đến 2 pha lập công cùng 1 đường kiến tạo.

Những dẫn chứng trên cho thấy U22 Việt Nam đang còn gặp rất nhiều vấn đề trong khâu dứt điểm. Đó là điều mà HLV Hữu Thắng đã từng rất đau đầu và dành rất nhiều buổi tập để rèn cho các học trò.

Đó là với Timor Leste, còn nếu U22 Việt Nam vẫn cứ tiếp tục phung phí cơ hội trước những đối thủ chính như Indonesia hay Thái Lan thì chắc chắn họ sẽ phải trả giá.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/u22-viet-nam-thang-to-van-hoi-lo-lo-549494.ldo