U22 Việt Nam thắng đậm 4-1 trước chủ nhà Mokpo City FC

Dành chiến thắng 4-1 trước đối thủ Mokpo City FC, U22 Việt Nam đã có buổi “đạp cỏ” đầu tiên thành công trong kỳ tập huấn tại Hàn Quốc.

Đối đầu với Mokpo City FC là một trong hai trận đấu giao hữu của ĐT U22 Việt Nam trong chuyến tập huấn “nước rút” tại Hàn Quốc trước khi thầy trò HLV Hữu Thắng chính thức lên đường tham dự SEA Games 29 tại Malaysia.

Một trong những tin vui tại trận giao hữu sáng nay chính là BTC trận đấu không giới hạn về việc thay cầu thủ. Đây chính là điều kiện tuyệt vời giúp HLV Hữu Thắng có cơ hội sử dụng toàn bộ những cầu thủ trong tay.

Tuấn Anh xuất quân ngay từ hiệp 1 với vị trí thủ quân.

Thi đấu với đội bóng được đánh giá yếu hơn nên ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất, vị chiến lược gia xứ Nghệ đã thử nghiệm đội hình phụ của U22 Việt Nam khi trao cơ hội ra sân cho khá nhiều cái tên dự bị như: Tiến Dũng; Thanh Thịnh, Đình Trọng, Tấn Sinh, Tấn Tài; Lâm Ti Pông, Tuấn Anh, Đông Triều, Văn Kiên, Quang Hải và tiền đạo duy nhất là Hồ Tuấn Tài.

Nhập cuộc bình tĩnh, U22 Việt Nam không mấy khó khăn để kiểm soát thế trận. Các chân sút của U22 Việt Nam cũng đã tạo hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Mokpo City FC tuy nhiên chúng vẫn chưa đủ “sắc” để thành bản. Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân với tỷ số hoàn 0-0.

U22 Việt Nam tạo được nhiều cơ hội nhưng không thành bàn thắng.

Bước vào hiệp 2, HLV Hữu Thắng đã sử dụng một đội hình hoàn toàn mới khi “thay máu” hoàn toàn 11 cầu thủ vào sân. Những cái tên được vị chiến lược gia người xứ Nghệ sử dụng ở hiệp đấu này là Sỹ Huy, Văn Hậu, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Toàn, Công Phượng và Đức Chinh.

Với đội hình gồm nhiều trụ cột, U22 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận. Chỉ trong quãng thời gian 2 phút từ 60 đến 62, Hồng Duy đã lập cú đúp bàn thắng giúp U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0. Bàn thắng đầu tiên của U22 Việt Nam có dấu ấn lớn của Công Phượng.

Công Phượng vẫn là cái tên được nhiều kỳ vọng.

Bàn thắng thứ hai của Hồng Duy xuất phát từ tình huống kiến tạo của Duy Mạnh. Trong tình huống này, tiền vệ đang thuộc biên chế của HAGL đã có tình huống dứt điểm quyết đoán từ ngoài khu vực 16,5 m. Thủ môn Mokpo chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua cho đội chủ nhà.

Việc liên tiếp có 2 bàn thắng trong những phút đầu của hiệp 2 đã giúp các học trò HLV Hữu Thắng thi đấu tự tin hơn ở những phút sau đó. Và trong 5 phút từ phút 70 đến 75 đến lượt tiền đạo Hà Đức Chinh cũng đã lập cú đúp bàn thắng giúp U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước 4-0.

Chỉ 5 phút sau đó, Đức Chinh cũng hoàn thành cú đúp của mình. Xuất phát từ đường căng ngang của Văn Thanh, tiền đạo Đức Chinh tỳ đè hậu vệ đối phương, sau đó dướn chân chích mũi giày nâng tỷ số lên 4-0 cho U22 Việt Nam. Trước khi trận đấu khép lại, CLB Mokpo kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-4 từ chấm 11 m ở phút 85 của trận đấu.

U22 Việt Nam vẫn còn 1 cơ hội cọ xát trước khi chính thức bước vào SEA Games.

Trận đấu khép lại với chiến thắng thuộc về độ tuyển Việt Nam. Vào ngày 9/8 tới, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu thứ 2 trên đất Hàn Quốc. Đây là cơ hội cuối cùng để HLV Hữu Thắng thực hiện những sự thử nghiệm về đội hình trước khi chính thức bước vào cuộc thi quan trọng SEA Games 29.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/truc-tiep/u22-viet-nam-thang-dam-4-1-truoc-chu-nha-mokpo-city-fc