U22 Việt Nam thắng 4 sao trước Philippines: Nhiều tín hiệu đáng mừng

Chiến thắng 4-0 trước Philippines bên cạnh việc giúp U22 Việt Nam giành trọn 9 điểm tối đa sau 3 trận đã đấu còn cho thấy những tín hiệu đáng mừng ở kỳ SEA Games lần này.

Những tín hiệu này sẽ giúp U22 Việt Nam thi đấu tự tin, còn đối thủ phải dè chừng.

Đội hình đồng đều, có chiều sâu

Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất của một đội bóng. Bất cứ HLV nào cũng mong muốn được sở hữu mỗi vị trí “2 người tương đương nhau về trình độ” để có thể tính toán. U22 VN đã đi hơn nửa chặng đường vòng bảng và những cầu thủ HLV Hữu Thắng trình làng đều để lại dấu ấn tốt. Khoảng cách giữa người đá chính và người dự bị không đáng kể. Xuân Trường vắng mặt thì có Duy Mạnh, Văn Hậu dính thẻ được Văn Thanh thế chỗ, Văn Kiên làm nhiệm vụ cánh đối diện cũng mang lại sự an tâm.

Bộ đôi Quang Hải – Hồng Duy đã cho thấy, họ không chỉ là giải pháp người này thay thế cho người kia của HLV Hữu Thắng, mà còn chứng minh thêm một điểm tích cực khác: Phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý khi có dịp cùng thi đấu. Nửa cuối hiệp 2 trận gặp U22 Philippines là minh chứng điển hình.

Hậu vệ dự bị Văn Kiên chơi tốt là minh chứng cho chiều sâu của U22 Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn

Những cầu thủ được vào sân ít hơn (trong 3 trận vừa qua) như Tuấn Tài, Lâm Ti Phông, Lê Thanh Bình, Đông Triều, Hoàng Văn Khánh… cũng đáp ứng được yêu cầu chuyên môn ở mức cao. Tiền đạo xứ Nghệ Tuấn Tài thậm chí còn ghi được 2 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp được sử dụng.

Không có chấn thương đáng ngại

Ở một giải đấu dạng Cup, không trận đấu nào không quan trọng, bất kể đối thủ mạnh hay yếu. Vấn đề quan tâm số 1 của HLV trưởng khi lên phương án thi đấu chính là con người. Yếu tố con người sẽ tiên quyết các chuỗi đối sách tiếp theo. Việc U22 Việt Nam hiện nay không chỉ đồng đều, khát khao mà còn “hay” ở chỗ không có cầu thủ nào dính chấn thương đáng ngại đến mức không thể sử dụng. Nếu điều này được duy trì từ nay cho đến cuối giải, thì đó cũng là “vận may cần thiết” của U22 VN.

Nhiều vị trí biết làm bàn

Những trận đấu của U22 Việt Nam chắc chắn có những trinh sát từ bảng đấu “nhà hàng xóm” sang thăm dò. Theo logic, họ sẽ “đánh dấu” những gương mặt nổi bật của U22 Việt Nam, trong đó, những cầu thủ có khả năng bùng nổ luôn được lưu ý.

Văn Thanh đã có bàn thắng cho cá nhân anh. Ảnh: Tiến Tuấn

Tuy nhiên, với 7 cầu thủ nằm trong danh sách lập công trong 3 trận đấu, U22 Việt Nam đã gián tiếp “tung hoả mù” với các đối thủ. Họ có thể đề phòng Công Phượng, Hà Đức Chinh, Tuấn Tài – những tiền đạo thường được sử dụng. Nhưng trong một đội ngũ gồm Văn Hậu, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải – những cá nhân đều biết toả sáng từ mọi “ngóc ngách” thì việc bắt ai, bỏ ai là bài toán không đơn giản.

Một cựu tuyển thủ QG, từng khoác áo ĐTVN nhiều SEA Games cho biết, nếu ông ở vào tình thế của các đối thủ, ông cũng lâm vào trạng thái hoang mang khi đối đầu với U22 Việt Nam vì chẳng biết nên bắt chặt vị trí nào để giữ an toàn cho cầu môn đội nhà. Phải chăng, đây cũng là “cơn đau đầu dễ chịu” của HLV Hữu Thắng?

Chấm điểm U22 Việt Nam trong trận gặp U22 Philippines. Đồ họa: Trí Mai.

Bảo Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u22-viet-nam-thang-4-sao-truoc-philippines-nhieu-tin-hieu-dang-mung-post773069.html