U22 Việt Nam sẽ vô địch cúp tứ hùng tại Trung Quốc nếu…

Không có quyền tự quyết, nhưng “cửa” vô địch của U22 Việt Nam vẫn còn.

So với những đội dự cúp tứ hùng tại Vũ Hán – Trung Quốc, U22 Việt Nam không được đánh giá cao. Thời gian tập trung của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ vỏn vẹn 4 ngày trước khi di chuyển sang nước bạn. Tuy nhiên, chúng ta đã làm nên bất ngờ và hiện giờ hoàn toàn có cửa lên ngôi vương.

Cầm hòa Trung Quốc dù bị dẫn bàn, tiếp đó, bất phân thắng bại với đối thủ Trung Mỹ rất mạnh Mexico, U22 Việt Nam đang có trong tay 2 điểm, chia sẻ vị trí thứ 2 với đội chủ nhà.

Trên BXH, chúng ta xếp sau U22 Mexico, đội đang sở hữu 4 điểm. Lượt đấu cuối, U22 Việt Nam chạm trán U22 Uzbekistan, còn U22 Trung Quốc đụng độ U22 Mexico. Vậy thì cơ hội để chúng ta vô địch sẽ như thế nào?

U22 Việt Nam vẫn còn cơ hội vô địch.

Đầu tiên, yêu cầu bắt buộc là Đông Triều và các đồng đội phải chiến thắng trước Uzbekistan. Nếu hòa hoặc thua, U22 Việt Nam tối đa cũng chỉ có 3 điểm, chưa đủ để leo lên ngôi đầu.

Sau khi đả bại đối thủ Tây Á, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn phải chờ đợi kết quả ở cuộc đấu còn lại.

Trong trường hợp Mexico hạ Trung Quốc, họ có 7 điểm và tất nhiên vô địch.

Trong trường hợp hai đội hòa nhau, Mexico sẽ có 5 điểm (bằng với Việt Nam), khi đó chỉ số phụ sẽ được tính đến. U22 Việt Nam phải thắng với cách biệt 3 bàn trở lên để có hiệu số bàn thắng bại +3, “vượt mặt” Mexico (đội có hệ số bàn thắng bại +2).

Trong trường hợp Mexico thua, đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch với chúng ta sẽ là U22 Trung Quốc. Lúc này, hai đội cùng có 5 điểm. Nghĩa là, đội nào thắng cách biệt hơn, đội đó sẽ xưng vương.

Tựu chung lại, để giành danh hiệu cao nhất, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần thắng Uzbekistan càng đậm càng tốt, sau đó chờ đợi U22 Mexico hòa hoặc thua Trung Quốc rồi tính đến chỉ số phụ.

Thực tế, U22 Uzbekistan tới giải theo dạng “vé vớt”. Họ là đội thay thế, sau khi U22 UAE xin rút lui vào phút chót. Theo tìm hiểu, vì thời gian gấp rút, HLV Samvel Babayan chỉ mang tới Trung Quốc đúng 15 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. Điều này nghĩa là, ở các trận đấu, ông có… 2 sự thay đổi người.

Lợi thế của U22 Việt Nam khi so kè với đội bóng Tây Á như thế là khá lớn. Vậy nên, nhiệm vụ giành 3 điểm hoàn toàn có thể.

Xem lại U22 Việt Nam 1-1 U22 Trung Quốc:

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/u22-viet-nam-se-vo-dich-cup-tu-hung-tai-trung-quoc-neu-a306186.html