U22 Việt Nam ở Vòng loại U23 châu Á: Mục tiêu là vượt qua chính mình

Với lợi thế sân nhà và những đối thủ dễ thở, U22 Việt Nam sẽ vượt qua Vòng loại U23 châu Á như thế nào để thỏa mãn yêu cầu của người hâm mộ?

Tại vòng loại giải U23 châu Á 2018, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng I cùng với Đông Timor, Macau và Hàn Quốc. Ở bảng đấu này, Hàn Quốc được đánh giá là đội bóng mạnh nhất so với những đối thủ còn lại.

Theo quy định của AFC (LĐBĐ châu Á), ngoại trừ đội chủ nhà đăng cai VCK – Trung Quốc, 10 đội bóng đứng đầu 10 bảng đấu cùng với 5 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào VCK U23 châu Á 2018.

Khả năng giành vị trí đầu bảng của U22 Hàn Quốc là hơi khó nhưng vị trí nhì bảng cùng hiệu số bàn thắng/thua cao sẽ không có gì khó khăn cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Biết nắm bắt cơ hội, phát huy hết sức mạnh của mình thì Công Phượng và các đồng đội sẽ có được tấm vé vào VCK.

Lịch thi đấu cũng vô cùng thuận lợi với U22 Việt Nam, trước khi đụng độ đối thủ mạnh U22 Hàn Quốc, Công Phượng và các đồng đội sẽ trải qua những trận đấu dễ thở trước U22 Đông Timor, Macau. Chính điều đó sẽ giúp các các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng dễ thích nghi hơn sau những ngày tập luyện.

U22 Việt Nam cần giành trọn 6 điểm trong 2 màn đụng độ các đối thủ Đông Timor và Macau. Ngoài ra, thầy trò HLV Hữu Thắng cần phải giành chiến thắng đậm nhất có thể. Đây là nhiệm vụ nằm trong tầm với của U23 Việt Nam bởi trên lý thuyết, chúng ta mạnh hơn họ khá nhiều.

Giành chiến thắng ở hai lượt trận mở màn là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là thầy trò HLV Hữu Thắng còn phải giành được kết quả tốt trước U22 Hàn Quốc ở lượt trận cuối để có thể lọt vào nhóm 15 đội dự vòng chung kết. Do đó, một kết quả hòa là điều mà nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước đặt kỳ vọng.

Như vậy, trên lý thuyết, chỉ cần thi đấu đúng thực lực, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua "bài test quan trọng nhất" để được tới SEA Games 29. Chỉ cần các cầu thủ giữ vững tinh thần. Bởi yếu tố tinh thần là con dao 2 lưỡi đối với các cầu thủ trẻ. Một khi không có được sự tự tin cần thiết, đội bóng phải nhận kết quả không như ý muốn là điều rất dễ xẩy ra. U22 Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Mà các đội tuyển bóng Việt Nam lại luôn bị đánh giá thấp ở tâm lý thi đấu.

Đã không ít lần chúng ta phải chứng kiến đội nhà thất bại, chỉ vì những sai lầm sơ đẳng bắt nguồn từ sự yếu kém tâm lý của một vài cá nhân.

Cho nên, để các cầu thủ U22 Việt Nam vượt qua Vòng loại châu Á thì các cầu thủ cần phải vượt qua chính mình.

P.L

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/u22-viet-nam-o-vong-loai-u23-chau-a-muc-tieu-la-vuot-qua-chinh-minh-a332724.html