U22 Việt Nam nhận loạt 'hung tin' trước trận gặp U22 Mexico

U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn (thay HLV Hữu Thắng bận chuẩn bị AFF Cup) đã hội quân và có buổi tập đầu tiên vào sáng nay. Tuy vậy, một loạt thông tin không vui về nhân sự đã đến với ông.

Ở lần tập trung này, có thể thấy rất rõ HLV Hoàng Anh Tuấn muốn kết hợp giữa những cầu thủ U19 Việt Nam vừa làm nên kỳ tích tại VCK U19 châu Á khi lọt vào đến bán kết và đoạt vé dự World Cup U20 năm 2017 cùng với quân số đến từ HAGL. Bởi U19 Việt Nam đóng góp 10 gương măt, còn đội bóng phố Núi là 7.

HLV Hoàng Anh Tuấn gặp khó về nhân sự trước chuyến đi tới Trung Quốc.

Tuy nhiên vị chiến lược gia người Khánh Hòa lại liên tục đối diện với việc thiếu hụt lực lượng, đầu tiên phải kể tới đó là Nguyễn Quang Hải. Do lo sợ Quang Hải bị quá tải khi liên tục phải thi đấu từ V-League, Cúp QG cùng Hà Nội T&T, rồi lên U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á và mới đây là giúp U21 Hà Nội T&T đánh bại S.Khánh Hòa trong trận chung kết để bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải U21 Quốc gia nên HLV Chu Đình Nghiêm của đội bóng thủ đô quyết định xin cho học trò không lên tập trung đợt này.

Đến sáng nay ở buổi tập đầu tiên tại Trung tâm thể thao Viettel, có thêm Hồ Tuấn Tài (SLNA) và Trần Minh Vương (HAGL) báo tin xấu khi đều đang dính chấn thương nên chỉ chạy nhẹ rồi tập hồi phục. Được biết Minh Vương bị chấn thương đầu gối khá nặng, trong khi đó Tuấn Tài bị viêm cơ khép cần thời gian để điều trị.

Như vậy nhiều khả năng bộ đôi Tuấn Tài, Minh Vương sẽ phải vắng mặt trong giải giao hữu được tổ chức tại Vũ Hán (Trung Quốc) từ ngày 8.11 đến 13.11. Ngoài ra, Quang Hải cũng sẽ không lên tập trung do phía Hà Nội T&T đã có công văn xin giữ lại tiền đạo này. Ở giải đấu tại Vũ Hán, U22 Việt Nam có dịp đọ sức với những đội bóng lớn như U22 UAE, U22 Mexico và chủ nhà U22 Trung Quốc.

Danh sách đội tuyển U22 Việt Nam:

Ban huấn luyện: HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn, trợ lý HLV Trần Minh Chiến, Đinh Hồng Vinh, Trần Minh Quang, trợ lý y tế Đinh Kim Tuấn.

Thủ môn: Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Lê Văn Trường (HAGL).

Hậu vệ: Hoàng Văn Khánh (SLNA), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Huỳnh Tấn Sinh (QNK Quảng Nam), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Trần Đình Khương (Sanna Khánh Hòa BVN), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội T&T), A Hoàng, Lê Văn Sơn (HAGL), Hồ Tấn Tài (Bình Định).

Tiền vệ: Bùi Tiến Dụng, Hồ Minh Dĩ (PVF), Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Hoàng Thanh Tùng (B.Bình Dương), Lâm Ti Phông (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T).

Tiền đạo: Hồ Tuấn Tài (SLNA), Trần Minh Vương (HAGL), Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa), Hà Đức Chinh (Than Quảng Ninh), Trần Thành (Huế).

Theo HH (Seatimes)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/u22-viet-nam-nhan-loat-hung-tin-truoc-tran-gap-u22-mexico-720609.html