U22 Việt Nam nhận liền hai 'hung tin' tại Hàn Quốc

Trong buổi tập hôm 2.8 vừa qua, lần lượt Duy Mạnh rồi Văn Thanh dính chấn thương. Điều đó khiến HLV Hữu Thắng tỏ ra rất lo lắng, nhất là khi SEA Games 29 chỉ còn hơn chục ngày nữa là khởi tranh.

Trong trận đấu nội bộ của U22 Việt Nam chiều ngày 2.8, hậu vệ Vũ Văn Thanh là một trong những cái tên được HLV Hữu Thắng sử dụng trong đội hình chính bên cạnh những cái tên khác như Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Đức Chinh... Trận này, đội bóng của Văn Thanh đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1 trước đội hình phụ.

Văn Thanh dính phải một chấn thương nhẹ.

Tuy vậy, khi trận đấu bước vào những phút cuối, Văn Thanh đã bị đau và khiến cho HLV Hữu Thắng cũng như các thành viên Ban huấn luyện U22 Việt Nam tỏ ra rất lo lắng. Cụ thể, Văn Thanh đã phải nằm sân và cần tới sự chăm sóc của đội ngũ nhân viên y tế ở đội tuyển U22 Việt Nam sau một pha va chạm khá mạnh với đồng đội bên kia sân đối diện.

Rất may, chấn thương của Văn Thanh không quá nghiêm trọng. Theo tiết lộ từ một thành viên Ban huấn luyện U22 Việt Nam, Cầu thủ Trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2016 chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày là có thể bình phục hoàn toàn.

Ngoài Văn Thanh thì một trụ cột khác là Duy Mạnh cũng bị đau và khiến Ban huấn luyện lo lắng. Theo đó, tiền vệ của Hà Nội FC cũng bị đau trong một tình huống tranh chấp ở trận đấu nội bộ chiều 2.8. May là vấn đề không quá nghiêm trọng và Duy Mạnh chỉ phải ra ngoài nghỉ ngơi.

Từ lâu, chấn thương vốn đã trở thành một nỗi ám ảnh với HLV Hữu Thắng khi mà vị chiến lược gia người xứ Nghệ thường mất đi những trụ cột quan trọng trước những giải đấu lớn bởi vấn đề này. Như từng đề cập, trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng đã phải nói lời chia tay với Tuấn Anh khi tiền vệ người Thái Bình không kịp bình phục chấn thương. Trong đợt tập trung U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2018, ông cũng không có sự phục vụ của A Hoàng và Đình Khương bởi chấn thương. Trước khi lên đường đi tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Hữu Thắng cũng phải nói lời chia tay với Đức Huy vì chấn thương.

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, U22 Việt Nam sẽ tiếp tục tập chiến thuật để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với CLB Mokpo City vào 5.8 tới. Đây là trận đấu giao hữu đầu tiên trong 2 trận đấu giao hữu của U22 Việt Nam trên đất Hàn Quốc trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu săn vàng tại SEA Games 29.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/u22-viet-nam-nhan-lien-hai-hung-tin-tai-han-quoc-793362.html