U22 Việt Nam: Mục tiêu khớp đội hình

Ngày 4/11, các cầu thủ U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại trung tâm thể thao Viettel để chuẩn bị cho chuyến du đấu Trung Quốc. Có tới 10 cầu thủ của U19 Việt Nam vừa tạo nên cơn địa chấn ở VCK U19 châu Á, giành 1 suất dự U20 World Cup được góp mặt. Tuy nhiên, niềm cảm hứng, trụ cột của lứa xây dựng cho SEA Games tới vẫn là HA.GL và lần tập trung này là sự kết hợp ban đầu của 2 thế hệ để chuẩn bị cho những mục tiêu lớn vào năm sau.

Các tuyển thủ U22 trong buổi tập đầu tiên,

Kết hợp những miếng ghép

Sau màn trình diễn ấn tượng tại VCK U19 châu Á 2016, hàng loạt tuyển thủ ĐT U19 Việt Nam đã được góp mặt trong danh sách ĐT U22 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải giao hữu U22 quốc tế. Trong danh sách ban đầu, 26 cầu thủ được triệu tập vào lần này có 10 cầu thủ thuộc biên chế ĐT U19 Việt Nam vừa tham gia thi đấu giải U19 châu Á.

Đó đều là những cái tên xứng đáng như thủ thành Bùi Tiến Dũng, hậu vệ đội trưởng Nguyễn Trọng Đại, Huỳnh Tấn Sinh, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, tiền vệ Bùi Tiến Dụng, Hồ Minh Dĩ, tiền đạo Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh và Trần Thành.

Sự góp mặt của đông đảo các cầu thủ U19 lúc này thực ra cũng là điều không bất ngờ bởi họ cần phải tiếp tục tăng cường thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho FIFA U20 World Cup sẽ diễn ra vào giữa tháng 5 năm sau. Ngoài ra, lực lượng của ĐT U19 Việt Nam cũng đã được xác định sẽ là thành phần chủ lực hướng tới SEA Games.

Họ sẽ cùng với những cái tên cũng đã nổi tiếng từ lứa U 19 cách đây 2 năm lần đầu kết hợp. Trong danh sách U22 Việt Nam lúc này, có 7 cầu thủ đến từ HA.GL và tất cả những cầu thủ này đều rất đa năng, đặc biệt sắc sảo trong tấn công.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã sớm cho thấy ông đặt mục tiêu cọ xát ở giải đấu tới đây và tạo cơ hội để hai thế hệ cầu thủ làm quen với nhau trước khi bước sang giai đoạn chính chuẩn bị cho SEA Games 2017.

Những khó khăn ban đầu

Những trục trặc không hề muốn cũng đã xuất hiện ngay trong lần tập trung này. Ngay khi đội U22 Việt Nam hội quân, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đón nhận tin không vui. Tiền đạo Hồ Tuấn Tài, Trần Minh Vương bị chấn thương, Đình Trọng (Hà Nội T&T) sốt siêu vi nên phải sớm chia tay đội. Cùng với bộ 3 này còn có ngôi sao Quang Hải xin rút lui vì quá tải.

Tài năng trẻ Quang Hải đã được lãnh đạo CLB Hà Nội T&T gửi đơn đề nghị HLV Hoàng Anh Tuấn để anh được nghỉ ngơi và không lên tập trung lần này.

Thực tế ở mùa giải 2016, cầu thủ trẻ Nguyễn Quang Hải của Hà Nội T&T đã thi đấu liên tục và gần như không nghỉ ngày nào. Tài năng 19 tuổi này là một trong những trụ cột trong đội hình của Hà Nội T&T ở V.League 2016.

Sau đó, anh lại tiếp tục được bổ sung cho đội bóng U19 Hà Nội T&T thi đấu ở vòng bảng và vòng chung kết giải U19 QG, rồi lại quay về đá ở đội 1 Hà Nội T&T ở V.League.

Ngay sau trận chung kết Cúp QG 2016 gặp Than Quảng Ninh, hôm sau Quang Hải đã tức tốc tập trung cùng đội tuyển U19 Việt Nam tham dự vòng chung kết châu Á tại Bahrain và là một trong những trụ cột giúp đội nhà đoạt vé tham dự vòng chung kết U20 thế giới năm sau tại Hàn Quốc.

Sau khi cùng đội tuyển U19 Việt Nam trở về từ Bahrain, ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong lúc các đồng đội di chuyển về khách sạn Đệ Nhất tham dự lễ mừng công thì Quang Hải đã phải bay ngay ra Quảng Ninh khoác áo đội U21 Hà Nội T&T trong trận chung kết giải U21 QG với S.Khánh Hòa.

Trong trận chung kết này, chính Quang Hải là người góp công lớn vào chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp của đội bóng trẻ thủ đô và đoạt luôn danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trận đấu. Với mật độ thi đấu dày đặc và không nghỉ như thế lãnh đạo CLB Hà Nội T&T đã xin cho tiền đạo Nguyễn Quang Hải không tập trung đội tuyển U22 Việt Nam lần này.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã chấp nhận đề nghị này bởi ông hiểu và thông cảm và cũng không muốn cho ngôi sao trẻ bị vắt kiệt sức lực. Cùng sự vắng mặt của Quang Hải, HLV Hoàng Anh Tuấn còn phải đón nhận tin không vui khác khi Minh Vương, Hồ Tuấn Tài dính chấn thương khá nặng (Minh Vương bị chấn thương đầu gối khá nặng, Tuấn Tài bị viêm cơ khép - một loại chấn thương cần thời gian để điều trị).

Đây là những chấn thương khá nặng và cùng với trường hợp sốt siêu vi của Đình Trọng nên cả 3 cầu thủ này sẽ không thể cùng U22 Việt Nam sang Trung Quốc dự giải giao hữu vì chỉ còn hơn 1 ngày là toàn đội đã phải lên đường.

U22 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Hòa Lạc đến hết ngày 5/11. Sáng ngày 6/11, toàn đội sẽ di chuyển lên sân bay Nội Bài để có chuyến bay tới Quảng Châu, trước khi nối chuyến tới Vũ Hán dự giải giao hữu quốc tế. Ngày 8/11, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có trận đấu đầu tiên và kết thúc giải vào ngày 13/11. Giải năm nay có sự tranh tài của U22 Việt Nam, chủ nhà U22 Trung Quốc và 2 đội được đánh giá cao là U22 UAE và U22 Mexico.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/u22-viet-nam-muc-tieu-khop-doi-hinh/132458