U22 Việt Nam không thể dựa hết vào Tuấn Anh, Xuân Trường

Với lịch thi đấu dày đặc tại SEA Games 29 sắp tới, sẽ là mạo hiểm nếu U22 Việt Nam và HLV Hữu Thắng đặt hết kỳ vọng vào Tuấn Anh và Xuân Trường ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Cả Tuấn Anh và Xuân Trường đều đã để lại những dấu ấn nhất định trong màu áo U22 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2018 vừa qua. Giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước đánh giá, hai cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG chắc chắn sẽ tiếp tục là những cái tên được đặt nhiều kỳ vọng trong màu áo U22 Việt Nam trong mục tiêu săn vàng tại SEA Games 29 tới đây.

Tuy nhiên, cũng theo một bộ phận fan hâm mộ cả nước sẽ là rất nguy hiểm nếu như HLV Hữu Thắng đặt trọn niềm tin vào bộ đôi này, thay vào đó, vị chiến lược gia người xứ Nghệ cần phải có những phương án dự phòng cho cả hai.

Theo lịch thi đấu tại SEA Games 29 đã được chủ nhà Malaysia công bố, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải thi đấu 5 trận tại vòng bảng và nếu đi đến trận chung kết, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có tổng cộng 7 trận đấu. Trong khi đó, với việc không có được thể hình và thể lực tốt rất khó để Tuấn Anh, Xuân Trường đảm bảo thể lực tốt nhất khi U22 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết tại SEA Games 29.

Xuân Trường là một trong những tiền vệ tấn công chất lượng của U22 Việt Nam

Do đó, nếu HLV Hữu Thắng không có những phương án dự phòng cho Tuấn Anh và Xuân Trường ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ, không loại trừ khả năng bộ đôi cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL JMG sẽ bị quá tải khi bước vào trận đấu quyết định. Ví dụ điển hình nhất là tiền vệ người Thái Bình đã gặp chấn thương ở đùi trước khi được HLV Hữu Thắng rút ra trong hiệp 2 ở trận đấu với U22 Hàn Quốc vừa qua. Dù đây chỉ là một chấn thương nhẹ nhưng là lời cảnh báo với HLV Hữu Thắng khi mà lịch thi đấu tại SEA Games 29 là rất dày với 2 ngày một trận.

Bên cạnh đó, trận đấu với đối thủ mạnh là U22 Hàn Quốc tại vòng loại giải U23 châu Á 2018 vừa qua cho thấy với bộ đôi Tuấn Anh, Xuân Trường ở trung tâm hàng tiền vệ, khả năng phòng ngự từ xa của U22 Việt Nam là không tốt. Trao đổi với báo chí trong nước, HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải đã chỉ ra rằng hai bàn thua của U22 Việt Nam ở trận đấu này, và nhiều tình huống hãm thành khác của Hàn Quốc, các tiền vệ trung tâm đều vắng bóng. Tình hình đã xoay chuyển khi HLV Hữu Thắng đẩy Duy Mạnh lên chơi ở vị trí đánh chặn sở trường.

Không phủ nhận, Tuấn Anh và Xuân Trường đều là những tiền vệ tấn công xuất sắc. Tuy nhiên, do điểm yếu về thể lực và thể hình bộ đôi này thường thua thiệt trong những tình huống tranh chấp hay va chạm với đối thủ. Do đó, một điều cần thiết thời điểm hiện tại là HLV Hữu Thắng cần phải sớm xây dựng cho mình những phương án dự phòng thay thế cho bộ đôi này.

Vị chiến lược gia người xứ Nghệ đã có một bài học đắt giá tại AFF Cup 2016 vừa qua khi Tuấn Anh không thể tham dự giải đấu ở phút cuối bởi chấn thương. Không có Tuấn Anh ở giải đấu này đội tuyển Việt Nam mất đi một tiền vệ có khả năng điều phối bóng, kiến tạo và cả ghi bàn. Thêm vào đó, người chơi cặp với anh là Lương Xuân Trường cũng không có được đồng đội ăn ý để có thể phát huy hết khả năng.

Nhiều tháng sau thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng đã phải thừa nhận, việc vắng Tuấn Anh là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc tuyển Việt Nam thi đấu không thành công. Với việc VFF đang làm tất cả để giúp thầy trò HLV Hữu Thắng vô địch SEA Games 29, do đó những phương án dự phòng ở trung tâm hàng tiền vệ của U22 Việt Nam càng trở nên cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng.

Dũng Phương

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/u22-viet-nam-khong-the-dua-het-vao-tuan-anh-xuan-truong-292-249857.html