U22 Việt Nam hòa U22 Trung Quốc

Quang Hải

(Cadn.com.vn) - Chiều 8-11, đội tuyển U22 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã cầm hòa 1-1 với chủ nhà U22 Trung Quốc trong trận đấu mở màn thuộc giải giao hữu diễn ra ở Vũ Hán.

Giải giao hữu ở Vũ Hán gồm 4 đội tuyển U22 tranh tài là U22 Việt Nam, U22 Uzbekistan, U22 Mexico và chủ nhà Trung Quốc. Có thể thấy, cả 3 đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đều rất mạnh. Vì thế, giải đấu này được đánh giá là cơ hội rất tốt để U22 Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.

Để tham dự giải giao hữu quốc tế này, U22 Việt Nam triệu tập đến 10 tuyển thủ U19 vừa giành vé tham dự U20 thế giới do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. Cũng với thành tích ấn tượng này, HLV Hoàng Anh Tuấn được LĐBĐ Việt Nam tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt tuyển U22 sang Trung Quốc. Trước giờ lên đường sang Vũ Hán, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ mục đích lớn nhất của U22 Việt Nam tại giải lần này là đánh giá, tuyển chọn lại lứa U22 để hướng đến SEA Games 2017.

U22 Việt Nam (phải) đã cầm chân chủ nhà U22 Trung Quốc vào chiều 8-11 (nguồn: CCTV)

Trở lại với diễn biến trận đấu hôm qua, U22 Trung Quốc tỏ ra vượt trội về thể hình nên sử dụng nhiều đường bóng bổng để uy hiếp khung thành thủ môn Phí Minh Long. Đơn cử như tình huống phạt góc diễn ra ở phút 11, một cầu thủ chủ nhà bật cao đánh đầu loại thủ môn Minh Long nhưng rất may Lâm Ti Phông lót phía sau cứu thua trên vạch vôi.

Sau nhiều nỗ lực tạo sức ép, U22 Trung Quốc đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 19. Xuất phát từ đợt dàn xếp tấn công bên cánh phải, các cầu thủ chủ nhà đập nhã đẹp mắt và cuối cùng Wang Jing Bin phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt rồi dứt điểm hạ gục Minh Long.

Bị dẫn bàn, U22 Việt Nam càng tỏ ra bế tắc trong việc triển khai lối chơi và giành lại thế trận trước chủ nhà tỏ ra vượt trội về thể hình lẫn kinh nghiệm. Điều này cũng dễ hiểu bởi HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng khá nhiều tuyển thủ U19 trong đội hình.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Hoàng Anh Tuấn tung Bùi Tiến Dụng và Hoàng Thanh Tùng vào thay cho Ti Phông, Xuân Mạnh. U22 Việt Nam chơi chặt chẽ hơn và dần có những pha lên bóng ấn tượng. Phút 62, bất ngờ xảy ra khi Hoàng Thanh Tùng gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nám. Cướp bóng từ khu vực giữa sân, Tùng dẫn đến trước khu vực 16m50 rồi thực hiện cú sút xa nhằm vào góc cao buộc thủ môn của chủ nhà bó tay.

Từ phút 70, U22 Việt Nam được chơi hơn người khi Liu Yiming bên phía chủ nhà nhận thẻ đỏ rời sân sau pha vào bóng thô bạo với Hồng Duy. Dù vậy, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn không thể tận dụng được lợi thế này để giành chiến thắng. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 1-1.

Ngày 10-11 tới, U22 Việt Nam gặp U22 Mexico và sau đó gặp U22 Uzbekistan vào ngày 13-11.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_157385_u22-vie-t-nam-ho-a-u22-trung-quo-c.aspx