U22 Việt Nam để lại nhiều điểm sáng trong lối chơi trước Mokpo City

U22 Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để giành thắng lợi đậm 4-1 trước Mokpo City, đoàn quân của HLV Hữu Thắng còn để lại nhiều điểm sáng trong lối chơi trước đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 3 Hàn Quốc.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, với cú đúp của Hồng Duy và Đức Chinh trong hiệp thi đấu thứ 2, đội tuyển U22 Việt Nam đã giành thắng lợi đậm với tỷ số 4-1 trước CLB Mokpo City của Hàn Quốc ở trận đấu giao hữu sáng nay.

Trận đấu với Mokpo City là cơ hội để HLV Hữu Thắng thử nghiệm về nhân sự ở đội tuyển U22 Việt Nam. Do đó, vị chiến lược gia người xứ Nghệ đã sử dụng 2 đội hình hoàn toàn khác nhau ở trận đấu này. Theo đó, hiệp 1, U22 Việt Nam ra sân với đội hình gồm thủ thành Tiến Dũng, các hậu vệ: Văn Kiên, Đình Trọng, Tấn Sinh, Thanh Thịnh; các tiền vệ: Tấn Tài, Đông Triều, Tuấn Anh, Ti Phông; tiền đạo: Quang Hải, Tuấn Tài.

U22 Việt Nam cho thấy khả năng phát động tấn công đa dạng

Sang hiệp 2, HLV Nguyễn Hữu Thắng làm mới hoàn toàn đội hình khi đưa sân các cầu thủ còn lại gồm: Sỹ Huy (thủ môn), Văn Thanh, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Toàn, Duy Mạnh, Xuân Trường, Hồng Duy, Công Phượng, Đức Chinh. Ở mỗi hiệp đấu, HLV Hữu Thắng đều khéo léo kết hợp những cầu thủ trụ cột và những phương án dự phòng để tìm ra những sự lựa chọn tốt nhất cho từng vị trí.

Tuy nhiên, với đội hình gồm nhiều trụ cột trong hiệp 2, U22 Việt Nam đã tỏ ra lấn lướt trước đối thủ trong những tình huống tấn công. Dù Công Phượng và Văn Toàn không ghi bàn thắng nhưng Hồng Duy và Đức Chinh đã lên tiếng giúp U22 Việt Nam hóa giải thế bế tắc trong trận đấu với cú đúp bàn thắng để giúp U22 Việt Nam sớm vươn lên dẫn trước 4-0 sau 75 phút thi đấu. Phải đến phút 85 của trận đấu, Mokpo City mới có được bàn thắng danh dự từ chấm 11m.

Theo đánh giá của các thành viên ban huấn luyện, trong trận đấu với Mokpo City vừa qua, các tuyển thủ đã để lại nhiều điểm sáng trong lối chơi đặc biệt là khả năng phối hợp chống bóng bổng và tổ chức tấn công. Dù có phần thua thiệt về thể lực so với các tuyển thủ của Mokpo City nhưng trong trận đấu sáng nay, U22 Việt Nam đã cho thấy sự đa dạng trong những tình huống tổ chức tấn công và gây nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Những phương án dự phòng của đội hình chính của U22 Việt Nam dự SEA Games 29 cũng được HLV Hữu Thắng đánh giá cao. Đây là kết quả tích cực toàn đội thu được sau nửa tuần tập luyện tại Hàn Quốc những ngày qua.

Tuy nhiên, để các tuyển thủ giữ đôi chân của mình trên mặt đất, HLV Hữu Thắng cũng khẳng định đây chỉ là trận đấu mang tính chất kiểm tra, đánh giá khả năng của các vị trí trên sân nên kết quả không mang nhiều ý nghĩa.

Vào ngày 9/8 tới, U22 Việt Nam sẽ có bài test thứ hai trong chuyến tập huấn tại Mokpo, gặp “quân xanh” được đánh giá mạnh hơn so với Mokpo City, đó là Busan FC. Sau trận đấu này, HLV Hữu Thắng sẽ chốt danh sách chính thức 20 tuyển thủ tham gia thi đấu tại SEA Games 29 tới đây.

Hoàng Nam

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/u22-viet-nam-de-lai-nhieu-diem-sang-trong-loi-choi-truoc-mokpo-city-292-251119.html