U22 VN đấu Indonesia: Vắng 'Messi' số 6, dự đoán có trận đấu 'điên rồ'

Một số phóng viên thể thao đang tác nghiệp ở SEA Games 27 đã có những chia sẻ về cuộc so tài giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

Video trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Philippines:

Chiều ngày 21/8, theo kế hoạch dự kiến, tuyển U22 Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với U22 Indonesia vào lúc 16h trên sân tập của trường đại học Malaysia. Tuy nhiên, do lo ngại thời tiết nên HLV Hữu Thắng bất ngờ thay đổi kế hoạch, cho các học trò nghỉ tập và chỉ tập nhẹ ngay tại khách sạn Berjaya Times Square.

U22 Indonesia là 1 đối thủ đáng gờm

U22 Việt Nam thay đổi kế hoạch tập luyện phút chót, một số phóng viên Việt Nam "việt vị" khi có mặt ở sân tập trường đại học Malaysia từ sớm để "săn" Công Phượng và đồng đội. Đáng chú ý, cùng cảnh ngộ với cánh phóng viên Việt Nam còn có 2 nhà báo từ Indonesia cũng lặn lội đến sân tập của U22 Việt Nam để "do thám" thầy trò HLV Hữu Thắng.

Đó là Estu Santoso của trang tờ báo thể thao nổi tiếng Bola Sport của xứ Vạn đảo cùng với Andi Prastiyo của tờ báo Jawa Pos. Trò chuyện cùng chúng tôi trước thềm "đại chiến" U22 Việt Nam và U22 Indonesia để tranh vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 29 , Estu Santoso của báo Bola Sport cho hay, đây sẽ là một trận đấu rất khó dự đoán và kịch tính.

Thông tin từ Estu Santoso cho hay, U22 Indonesia nhiều khả năng không có sự phục vụ của cầu thủ ngôi sao lớn nhất trong đội hình là Evan Dimas - người được mệnh danh "Messi của Indonesia, do bị 2 thẻ vàng trước trận gặp U22 Việt Nam. Tuy nhiên, trong ngày 21/8, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Imam Nahrawi cùng với phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia Joko Driyono đang yêu cầu U22 Indonesia khẩn cấp khiếu nại thẻ phạt của Evan Dimas lên AFC.

"Mặc dù rất khó để thay đổi quyết định treo giò Evan Dimas nhưng lãnh đạo thể thao Indonesia đang làm tất cả để cậu ấy có thể ra sân ở trận đấu với U22 Việt Nam. Họ quyết không tuyệt vọng và buông xuôi khi cầu thủ ngôi sao lớn nhất của U22 Indonesia vắng mặt trong 1 trận đấu quan trọng như trận đấu với U22 Việt Nam.

Trong trường hợp xấu nhất, tôi nghĩ U22 Indonesia cũng không quá lo lắng khi thiếu vắng Evan Dimas. HLV Luis Milla vẫn còn những cầu thủ đủ sức thay thế Evan Dimas để đấu U22 Việt Nam. Đó là cầu thủ mang áo số 17 (Saddil Ramdani - PV). Cậu ấy còn trẻ (sinh năm 1999) nhưng đã khoác áo các đội U17, U19 và U23 Indonesia từ năm 2013 đến nay.

Theo tôi, đây là trận đấu có tính chất quyết định tấm vé vào bán kết của cả 2 đội nên rất khó dự đoán. U22 Việt Nam được đánh giá rất cao nhưng có thể, U22 Indonesia lại nhận được nhiều hơn sự cổ vũ của các cổ động viên nhà. Dự tính sẽ có hơn 7000 cổ động viên Indonesia đến sân MP Selayang để cổ vũ U22 Indonesia đấu U22 Việt Nam", phóng viên của tờ Bola Sport nói.

2 phóng viên đến từ Indonesia

Nhà báo Andi Prastiyo của Jawa Pos lại tiết lộ thông tin rằng U22 Indonesia vừa kiến nghị Ban tổ chức SEA Games 29 đổi sân đấu vì sức chứa sân MP Selayang là quá nhỏ so với nhu cầu của các cổ động viên xứ Vạn đảo. "Trong các trận đấu trước của U22 Indonesia, thầy trò HLV Luis Milla luôn nhận được sự ủng hộ của hàng ngàn fan.

Trận đấu với U22 Việt Nam có tính chất quan trọng nên càng được quan tâm hơn nữa. Tôi nghĩ sân MP Selayang không đủ cho nhu cầu vào sân của cổ động viên Indonesia chứ chưa nói đến các cổ động viên của U22 Việt Nam."

Theo Andi Prastiyo, anh biết khá nhiều cái tên nổi bật trong đội hình U22 Việt Nam hiện tại: "Chúng tôi được theo dõi lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại từ khi họ thi đấu cho U19 Việt Nam hồi năm 2013, nhất là ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2013.

Tôi còn nhớ nhất cầu thủ Nguyễn Công Phượng , Nguyễn Văn Toàn...Nếu ngày mai U22 Indonesia có Evan Dimas thì sẽ rất thú vị. Vì Evan Dimas cũng tham dự trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2013 với Nguyễn Công Phượng của U22 Việt Nam..."

Bên cạnh đó, nhà báo Satria Permana của trang tin viva.co.id nhận định: "Tôi nghĩ trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ là một trận đấu điên rồ, cả 2 đội đều muốn giành chiến thắng. Trong đội hình U22 Việt Nam, tôi ấn tượng nhất với cầu thủ mang áo số 11 (Đỗ Duy Mạnh - PV) và số 5 (Đoàn Văn Hậu). Cầu thủ số 5 của U22 Việt Nam đặc biệt nguy hiểm và biết cách tạo ra khác biệt trên sân."

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/bong-da/u22-viet-nam-dau-indonesia-vang-messi-so-6-bao-chi-du-doan-co-tran-dau-dien-ro-c48a897765.html