U22 Việt Nam đấu 'chung kết', HLV Thái Lan không chỉ soi Công Phượng

HLV Worrawoot Srimaka của U22 Thái Lan tỏ ra hết sức thận trọng trước trận đấu với U22 Việt Nam (ngày 24/8) để tranh vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 29.

Video trận U22 Thái Lan - U22 Philippines:

Chiều ngày 22/8, tuyển U22 Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines để tiếp tục cuộc đua giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 29 ở bảng B cùng với U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Với việc U22 Việt Nam và U22 Indonesia hòa 0-0 trong trận đấu diễn ra cùng ngày, trận đại chiến giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam ở lượt cuối được xem như "chung kết" của bảng B.

HLV Srimaka

Trả lời chúng tôi sau trận thắng U22 Philippines, HLV Worrawoot Srimaka của U22 Thái Lan cho biết các học trò của ông đã có một trận đấu khó khăn trước U22 Philippines khi phải thi đấu dưới thời tiết vô cùng nắng nóng. HLV trưởng U22 Thái Lan nói: "Chúng tôi đã đạt được mục tiêu là giành chiến thắng trước U22 Philippines.

Nhưng tôi không thể hài lòng về những gì các cầu thủ thể hiện. Có thể, thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi các cầu thủ U22 Thái Lan. Mọi người có thể cảm nhận rõ được sự mệt mỏi của các cầu thủ U22 Thái Lan, và cái nắng nóng đã làm giảm hẳn nhịp độ tấn công của chúng tôi.

Một số cầu thủ của U22 Thái Lan đã bị chuột rút, có thể là do mất quá nhiều nước và vận động liên tục. Nhìn chung, U22 Thái Lan đã có một trận đấu không tốt, dù thắng U22 Philippines."

Khi được hỏi về trận đấu quyết định với U22 Việt Nam, HLV Srimaka của U22 Thái Lan thẳng thắn cho rằng HLV Hữu Thắng đang nắm trong tay dàn cầu thủ chất lượng. Ông nói: "Chúng tôi đã theo dõi khá kỹ U22 Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu này.

Thực ra, nhiều cầu thủ trong đội hình U22 Thái Lan không xa lạ gì lứa cầu thủ U22 Việt Nam. U22 Việt Nam không chỉ có mỗi cầu thủ Nguyễn Công Phượng. Những tiền vệ như Nguyễn Tuấn Anh hay Lương Xuân Trường cũng rất đáng chú ý trong đội hình U22 Việt Nam."

Trận U22 Thái Lan - U22 Philippines

Ngoài ra, HLV Worrawoot Srimaka đánh giá thể lực cũng là một trong những yếu tố quyết định trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. "Thể lực của các cầu thủ cũng là một vấn đề lớn khi mật độ thi đấu ở SEA Games là khá dày. Việc phải đụng U22 Việt Nam ngay sau đây 1 ngày là khó khăn lớn.

Một điều nữa, chúng tôi tiếp tục phải chơi bóng vào lúc 16h (giờ địa phương), tức khi thời tiết còn nắng nóng như khi chúng tôi đấu với U22 Philippines.Chúng tôi phải chơi chặt chẽ hơn khi đối đầu U22 Việt Nam. Có thể, U22 Thái Lan sẽ chơi bóng ngắn và trung bình, như khi chúng tôi đá với U22 Indonesia", HLV trưởng U22 Thái Lan chia sẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, nữ trưởng đoàn xinh đẹp Watanya Wongopasi của U22 Thái Lan cũng tự tin cho rằng cầu thủ đội nhà sẽ đánh bại U22 Việt Nam để giành vé vào bán kết SEA Games 29: "Chúng tôi đã phần nào tự tin hơn sau trận thắng U22 Philippines. Dù gặp bất lợi khi thi đấu dưới thời tiết nắng nóng nhưng các cầu thủ vẫn cho thấy nỗ lực cao nhất để giành chiến thắng.

Trận thắng này cũng giúp các cầu thủ chúng tôi bước vào trận đấu với U22 Việt Nam với tâm lý thoải mái hơn. Trong quá khứ, chúng tôi từng 3 lần giành chiến thắng trước đội hình hiện tại của U22 Việt Nam. Tôi nghĩ, các cầu thủ U22 Thái Lan đủ khả năng để làm lại điều đó một lần nữa ở trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết."

Gặp U22 Việt Nam, U22 Thái Lan không thể có sự phục vụ của cầu thủ mang áo số 10 Chaiyawat Buran do bị AFC treo giò với chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp U22 Campuchia. Còn với U22 Việt Nam, nhiều khả năng HLV Hữu Thắng không thể có sự phục vụ của tiền vệ Đỗ Duy Mạnh do chấn thương đùi gặp phải ở trận hòa 0-0 với U22 Indonesia.

Tuấn Hữu

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/u22-viet-nam-dau-chung-ket-hlv-thai-lan-khong-chi-soi-cong-phuong-c9a562227.html