Bóng đá SEA Games: U22 Việt Nam có nguy cơ bị loại?

“Cú xảy chân” trước U22 Indonesia khiến con đường vào bán kết bóng đá SEA Games của thầy trò HLV Hữu Thắng bỗng trở nên khá chông chênh. Vì nếu thua, họ có thể phải chào tạm biệt đất nước Malaysia.

Nằm ở bảng B, bảng có 6 đội và với lịch thi đấu được giới chuyên môn cho là thuận lợi (gặp 3 đội yếu trước, 2 đội mạnh sau), sau 3 trận toàn thắng (thắng Timor Leste, Campuchia, Philippines) khá nhàn nhã thì trận thứ 4 gặp Indonesia dường như mới là trận đấu đích thực của U22 Việt Nam ở SEA Games 29.

Bóng đá Indonesia lâu nay vẫn được coi là “kỵ giơ” với bóng đá Việt Nam và trận đấu tối 22/8 tại SEA Games là thêm một minh chứng. Các cầu thủ Việt Nam tấn công liên tục, chơi hơn người từ phút 63 (hiệp 2)… mà vẫn không thể nào ghi nổi 1 bàn.

Chính vì vậy, trận gặp U22 Thái Lan chiều nay mang tính quyết định việc U22 Việt Nam có hoàn thành mục tiêu vào bán kết hay không.

Bóng đá có may mắn, tất nhiên, nhưng không thể nói ta không gặp may khi thiếu quyết tâm, thiếu thể lực và thiếu cách đọc trận đấu chính xác.

Rất nhiều “kịch bản” cho trận gặp Thái Lan chiều nay nhưng phải giành được từ 1 điểm trở lên, U22 Việt Nam mới có thể nói “thua Indonesia trước đó là do thiếu may mắn”.

Cục diện bảng B trước lượt trận cuối vòng bảng:

TT

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

BT

BB

H/Số

Điểm

1

Việt Nam

4

3

1

0

12

1

+11

10

2

Thái Lan

4

3

1

0

7

1

+6

10

3

Indonesia

4

2

2

0

5

1

+4

8

4

Philippines

4

1

0

3

2

9

-7

3

5

Timor Leste

3

0

0

3

0

6

-6

0

6

Campuchia

3

0

0

3

1

9

-8

0

(tiếp tục cập nhật)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/u22-viet-nam-co-nguy-co-bi-loai/314839.vgp