U20 Việt Nam: Một điểm lịch sử ở đấu trường World Cup

Với trận hòa 0-0 trước U20 New Zealand, Việt Nam đã trở thành đội bóng đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á giành điểm ở đấu trường World Cup. Kết quả này cũng giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn duy trì cơ hội giành quyền đi tiếp ở VCK FIFA U20 World Cup 2017.

Các tuyển thủ U20 Việt Nam đã có màn ra mắt đáng khen tại đấu trường U20 World Cup. Ảnh: Ái Xuân.

22h15 hôm qua (giờ Hàn Quốc), HLV Hoàng Anh Tuấn bước vào phòng họp báo trong tràng pháo tay của các phóng viên Việt Nam đang có mặt tại Cheonan. Đội tuyển U20 Việt Nam đã có một trận cầu đầy cảm xúc trước U20 New Zealand, bất chấp những tiếc nuối về kết quả.

U20 Việt Nam đã có thể giành trọn vẹn 3 điểm ở trận đầu ra quân nếu các cầu thủ chắt chiu cơ hội, chính xác hơn ở những pha dứt điểm cuối cùng. Đáng kể nhất phải nhắc tới tình huống xử lý tinh tế nhưng dứt điểm đưa bóng chệch cột dọc của Thanh Bình ở phút 15, sau pha căng ngang của Đức Chinh. Trong thời gian sau đó, U20 Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng tốt và tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành U20 New Zealand. Việt Nam đáng nhẽ đã có thể có bàn mở tỉ số nếu như ở phút 37, trọng tài thổi phạt penalty trong tình huống hậu vệ Cox của New Zealand để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài chính Alioum đã bỏ qua tình huống này.

Đáng tiếc nhất phải kể tới pha dứt điểm chệch khung thành của Hoàng Đức ở phút 86. Trong tình huống không bị theo kèm trước khung thành gần như bỏ trống, cầu thủ số 14 của U20 Việt Nam lại đệm bóng không chính xác ở cự li chỉ vài mét trước khung thành U20 New Zealand. HLV Hoàng Anh Tuấn và toàn thể BHL đội tuyển U20 Việt Nam trên sân Cheonan Sport Complex đã ôm đầu đầy tiếc nuối sau tình huống này.

Về tổng thể, U20 Việt Nam đã có một trận đấu tốt trước U20 New Zealand. Đã có những lo ngại về sự vượt trội của U20 New Zealand so với Việt Nam, đặc biệt là thể hình và thể lực. Tuy nhiên, đây cũng là lợi thế duy nhất đội bóng châu Đại dương thể hiện ở trận đấu hôm qua. Còn lại, kỹ thuật, khả năng phối hợp tới lối chơi của U20 New Zealand đều tỏ ra thua sút hoặc không hơn U20 Việt Nam. Trong phần lớn hiệp 1 và một phần hiệp 2, U20 Việt Nam là bên kiểm soát bóng tốt và tạo được nhiều cơ hội hơn. Các đường lên bóng của U20 Việt Nam cũng tỏ ra bài bản, có đường nét hơn so với đối thủ. Chỉ khi sang hiệp 2, U20 New Zealand mới tấn công nhiều hơn, nhưng chủ yếu dựa vào các pha bóng bổng, chuyền dài từ hai cánh vào vòng cấm U20 Việt Nam. Chiến lược này không phát huy được tác dụng trong một ngày hàng phòng ngự U20 Việt Nam chơi khá tập trung và chắc chắn. HLV Hoàng Anh Tuấn rõ ràng có lý do để tiếc nuối, như phát biểu ở cuộc họp báo sau trận đấu.

“Về tổng thể, tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của đội hôm nay. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình. Nhưng ở góc độ chuyên môn, tôi tiếc vì chúng ta đã có thể giành trọn 3 điểm nếu tận dụng được cơ hội tốt hơn”-HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, U20 Việt Nam không thể đưa ra đội hình tốt nhất do một vài vị trí bị chấn thương, như Tiến Dụng hay Trọng Đại. Mặc dù vậy, các vị trí thay thế đã chơi khá tốt. Chỉ bước sang hiệp 2, một vài vị trí của U20 Việt Nam không tốt như mong muốn, khiến cho đội không duy trì được khả năng kiểm soát bóng như hiệp 1. “Tôi đã nghĩ rằng trong hiệp 2 chúng ta sẽ còn chơi tốt hơn. Rất tiếc vì một số vị trí chơi không tốt do chấn thương nhẹ, kéo theo các vị trí khác phải thi đấu quá sức so với bình thường. Mặc dù vậy, tôi vẫn rất hạnh phúc với 1 điểm đội giành được hôm nay”-ông Tuấn nói.

Hôm qua, khoảng 5.000 CĐV đã tới sân Cheonan để theo dõi trận đấu của U20 Việt Nam-U20 New Zealand, trong đó chiếm gần hết là CĐV Việt Nam. HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông rất cảm động và bất ngờ với điều đó. Ông Tuấn mong muốn ở trận đấu tiếp theo, U20 Việt Nam tiếp tục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía người hâm mộ. “Như các bạn có thể thấy, sự cổ vũ của người hâm mộ đã kích thích tinh thần cầu thủ thi đấu dưới sân như thế nào. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới CĐV và mong muốn đội tiếp tục được cổ vũ”-HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

U20 Việt Nam chơi trên cơ New Zealand như thế nào?

Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn kiểm soát nhiều bóng hơn và tạo được nhiều cơ hội hơn so với đối thủ.

CĐV Việt Nam gây ấn tượng mạnh U20 World Cup

Việc hàng ngàn CĐV Việt Nam nhuộm đỏ một góc sân Cheonan trong trận đấu với New Zealand được xem là một hiện tượng thú vị ở U20 World Cup 2017.

Nguyên Phong (từ Cheonan)

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/u20-viet-nam-mot-diem-lich-su-o-dau-truong-world-cup-1151579.tpo