'U20 Việt Nam có một, hai bàn thắng sẽ trọn vẹn hơn'

Thua U20 Honduras 0-2, U20 Việt Nam đã chính thức chia tay VCK U20 World Cup. HLV Hoàng Anh Tuấn tiếc vì các học trò đã không có được bàn thắng đầu tiên ở sân chơi thế giới, dù có cơ hội.

Ảnh: Đ.H

Theo thống kê của BTC, đã có hơn 10.200 khán giả đến SVĐ Jeonju cổ vũ cho ĐT U20 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng tại World Cup. Và HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời cảm ơn tới CĐV đầu tiên:

“Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là những kiều bào tại Hàn Quốc cũng như những khán giả từ Việt Nam đã bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để sang cổ vũ cho đội tuyển. Chúng tôi đã làm hết sức, cố gắng nhưng không mang đến những điều trọn vẹn như mong muốn.

Tôi cho rằng trong trận đấu với U20 Honduras, nếu chúng ta có tỉ số hòa hoặc ghi được 1, 2 bàn thắng vào lưới đối phương thì kết quả sẽ trọn vẹn hơn".

HLV Hoàng Anh Tuấn có rằng nếu U20 Việt Nam có bàn thắng hoặc kết quả hòa sẽ trọn vẹn hơn, nhất là với khán giả Việt Nam. Ảnh: Đ.H

Đánh giá về hành trình của U20 Việt Nam trong lần đầu tiên ở sân chơi thế giới, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Cánh cửa World Cup đã đóng lại nhưng chúng ta đã có một cơ hội cho bóng đá Việt Nam lần đầu tiếp cận với bóng đá đỉnh cao của thế giới.

Chúng tôi đã chơi tốt nhưng rất tiếc kết quả đã không như mong muốn. Đặc biệt trong trận đấu đầu tiên với U20 New Zeland, chúng ta đã chơi tốt nhưng không thể có bàn thắng. Ở trận đấu với U20 Honduras, các cầu thủ đã cố gắng tấn công, ghi bàn nhưng may mắn đã không mỉm cười.

Chúng ta có rất nhiều quyết tâm và động lực nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta tham dự World Cup nên còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Tôi đã học được rất rất nhiều bài học, nhiều người đã ngạc nhiên về trận đấu này. Tôi nghĩ giải đấu này chúng ta đã làm tốt. Các cầu thủ đã có 1 điểm đầu tiên ở World Cup, vượt qua mong đợi của chúng ta.

Xét về thực lực ở bảng đấu của chúng ta, U20 Pháp là đội quá mạnh không nói tới. Còn 3 đội còn lại xét về thực lực không quá chênh lệch nhau. Tuy nhiên, chúng ta ít kinh nghiệm hơn U20 New Zealand và U20 Honduras, bởi họ đã từng được dự World Cup. Nếu có kinh nghiệm và được chuẩn bị tử tế thì U20 Việt Nam cũng có thể có kết quả tốt hơn”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

Nói về cơ hôi dự SEA Games 29 của các học trò, ông Tuấn cho rằng: “Một số cầu thủ của U20 có thể cùng U22 dự SEA Games. Thậm chí, nhiều cầu thủ U20 Việt Nam còn có kinh nghiệm hơn do các em được thi đấu quốc tế nhiều và cọ xát với các đối thủ từ những nền bóng đá phát triển, như 3 trận đấu tại World Cup vừa qua là cực kỳ bổ ích.

Chiến lược của chúng tôi là để lứa cầu này hướng đến SEA Game 2019, vì thế SEA Games 2017 là giải để rèn luyện cho các cầu thủ”.

Đăng Huỳnh (từ Jeonju, Hàn Quốc)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/u20-viet-nam-co-mot-hai-ban-thang-se-tron-ven-hon-668794.bld