U20 Đức: Khi mọi thứ đều chống lại 'Những cỗ xe tăng'

Chật vật giành tấm vé vớt dự World Cup U20 năm nay, đội tuyển Đức được dự đoán sẽ gặp muôn vàn khó khăn nếu tiếp tục nuôi mộng vô địch thế giới.

Bóng đá Đức từ xưa đã sản sinh ra nhiều tài năng trẻ sáng giá và sớm góp mặt trong đội hình đội tuyển quốc gia. Dù ở bất kỳ giải đấu nào, "Những cỗ xe tăng" vẫn luôn được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Thực tế cho thấy bóng đá Đức rất đáng sợ khi các cầu thủ của họ bước vào độ chín và điển hình là chức vô địch World Cup năm 2014. Tuy nhiên, có một nghịch lý đau lòng cho các cổ động viên đội tuyển Đức khi những ngôi sao của họ lại thường chơi khá tệ ở các giải trẻ.

Đến với vòng chung kết World Cup U20 bằng tấm vé vớt, đội tuyển Đức còn rất nhiều điều phải làm nếu muốn xưng vương tại giải đấu năm nay.

Thành tích tại FIFA World Cup U20

Đội tuyển Đức đã tham dự kỳ World Cup U20 tới 10 lần nhưng không gặt hái được nhiều kết quả khả quan. Lần cuối cùng họ góp mặt trong ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới lứa tuổi U20 là tại New Zealand năm 2015, nơi đội bóng có biệt danh "Những cỗ xe tăng" bất ngờ bị "ngựa ô" Mali loại ở tứ kết.

Đây cũng là kịch bản ở World Cup U20 diễn ra tại Ai Cập năm 2009. Đội tuyển Đức dẫn đầu vòng bảng với 2 trận thắng và 1 trận hòa, sau đó đánh bại Nigeria trong cuộc rượt đuổi nghẹt thở ở vòng 1/16 bằng pha làm bàn định mệnh của Kopplin khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Nhưng rồi họ lại gục ngã trước Brazil trong trận tứ kết bởi cú đúp đẳng cấp của Maicon.

Lần duy nhất đội tuyển Đức lên ngôi ở giải đấu này là tại vòng chung kết World Cup U20 diễn ra tại Áo năm 1989, tuy nhiên, khi đó họ tham dự với tư cách đội tuyển Tây Đức. Trước đó, Tây Đức cũng từng về nhì tại Chile 1987, giải đấu mà Đông Đức kết thúc với vị trí thứ ba.

Đường tới vòng chung kết

Là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải U19 khu vực châu Âu nhưng đội tuyển Đức lại bất ngờ thua liên tiếp hai trận đầu tiên ngay trên sân nhà (1-0 trước Italy và 4-3 trước Bồ Đào Nha).

Nhờ chiến thắng 3-0 trước U19 Áo trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, thầy trò ông Streichsbier xuất sắc giành lấy tấm vé đá trận play off với đội tuyển Hà Lan để tranh suất dự giải vô địch U20 thế giới diễn ra vào hè năm 2017.

Không ngoài mong đợi, hai đội đã đem tới cho khán giả một trận cầu mãn nhãn với tổng cộng 6 bàn thắng được ghi, mở màn là pha lập công của Phillipp Ochs cho đội tuyển Đức ngay ở những phút cuối hiệp một.

Đội tuyển Đức chật vật lách qua khe cửa hẹp để tiến tới vòng chung kết World Cup U20.

Phải tới phút thứ 81, "Cơn lốc màu da cam" mới có bàn gỡ hòa nhờ siêu phẩm sút phạt của Nouri. Trên đà hưng phấn, Hà Lan liên tục dồn ép đối thủ và có bàn nâng tỷ số lên 2-1 do công của Van der Heijden. Nhưng khi người hâm mộ xứ sở hoa tulip bắt đầu mơ về tấm vé dự World Cup thì người hùng Suat Serdar bất ngờ gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển Đức ở những phút bù giờ cuối cùng.

Bước vào thời gian thi đấu hiệp phụ, mỗi đội có thêm 1 bàn thắng nữa và đành chấp nhận quyết định số phận trên chấm luân lưu định mệnh. Bằng bản lĩnh thép của mình, các học trò của huấn luyện viên Streichsbier đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Hà Lan với tỷ số 5-4, qua đó chính thức giành vé tới vòng chung kết U20 thế giới tổ chức ở Hàn Quốc.

Huấn luyện viên

Streichsbier từng dẫn dắt đội tuyển U18 Đức hai năm trước khi lên nắm quyền đội U19 vào tháng 5 năm 2016. Cựu tiền đạo của Karlsruher SC và 1899 Hoffenheim không để lại dấu ấn quá nhiều trong thời gian theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. Tuy nhiên, ông lại gây ấn tượng mạnh nhờ tài năng huấn luyện, đặc biệt là ở các đội trẻ.

Bảng đấu

U20 Đức nằm ở bảng B cùng các đội Vanuatu, Mexico và Venezuela. Ngoại trừ Mexico là đối thủ đáng ngại, Venezuela và Vanuatu đều không phải là đối thủ xứng tầm với U20 Đức.

Lịch thi đấu

20/5: U20 Venezuela – U20 Đức, sân Daejeon World Cup

23/5: U20 Mexico – U20 Đức, sân Daejeon World Cup

26/5: U20 Đức – U20 Vanuatu, sân Jeju World Cup

Danh sách tham dự U20 World Cup 2017

Thủ môn: Svend Brodersen (St Pauli), Moritz Nicolas (Monchengladbach), Dominik Reimann (Dortmund)

Hậu vệ: Phil Neumann (Schalke), Dominik Schad (Greuther Furth), Frederic Ananou (Roda JC), Benedikt Gimber (Karlsruher), Matthias Bader (Karlsruher), Jordan Torunarigha (Hertha Berlin), Jannes Horn (Wolfsburg)

Tiền vệ: Gino Fechner (RB Leipzig), Amara Conde (Wolfsburg), Suat Serdar (Mainz), Philipp Ochs (Hoffenheim), Maximilian Mittelstädt (Hertha Berlin), Florian Neuhaus (1860 Munich), Kentu Malcolm Badu (Wolfsburg)

Tiền đạo: Fabian Reese (Karlsruher), Emmanuel Iyoha (Fortuna Dusseldorf), Torles Knoll (Hamburg), Jonas Arweiler (Dortmund)

Cầu thủ tiêu biểu

Phillipp Ochs là ngôi sao sáng nhất của "Những cỗ xe tăng" tại kỳ World Cup U20 năm nay.

Tiền vệ Philipp Ochs (1899 Hoffenheim): Philipp Ochs đã có 14 trận ra sân ở Bundesliga mùa này trong màu áo Hoffenheim. Anh ghi được 2 bàn thắng, góp phần không nhỏ giúp đội bóng miền Tây Nam nước Đức giành vé dự Champions League mùa tới.

Đánh giá

U20 Đức đang được dẫn dắt bởi Streichsbier, một huấn luyện viên cực mát tay với các đội trẻ. Dù không có nhiều cá nhân nổi bật nhưng họ có sức mạnh tập thể và sự tương đồng trong lối chơi nhờ dàn sao trẻ có kinh nghiệm chinh chiến ở Bundesliga.

Anh Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u20-duc-khi-moi-thu-deu-chong-lai-nhung-co-xe-tang-post747491.html