U19 Viettel thắng trận 8-0 ở giải U19 quốc gia

Ở trận ra quân giải U19 quốc gia chiều 21/3 tại Quy Nhơn (Bình Định), Viettel đã có chiến thắng đậm 8-0 trước Long An. Trận còn lại, Bình Định thua Huế 1-2.

VCK U19 quốc gia 2017 diễn ra từ ngày 21 đến 31/3 với sự góp mặt của 8 đội. Đây là giải nhằm tuyển chọn lực lượng cho đội U19 quốc gia, chuẩn bị cho những giải đấu quốc tế cuối năm. Bên cạnh đó, những nhân tố xuất sắc có thể được xem xét để bổ sung cho đội U20 của HLV Hoàng Anh Tuấn.

U19 Viettel là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Ở trận ra quân, họ tung ra sân đội hình gần như tối ưu, với sự góp mặt của 4 cầu thủ từng góp mặt trong đội hình U16 Việt Nam vào tứ kết giải châu Á 2016. HLV của họ đồng thời cũng là HLV đội U16 Việt Nam năm ngoái – ông Đinh Thế Nam.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Viettel đã kiểm soát hoàn toàn thế trận. Họ khai thông thế bế tắc ngay phút thứ 4 với cú dứt điểm tinh quái của Trần Minh Hiếu. Đội bóng của ông Đinh Thế Nam thể hiện sự vượt trội về mọi mặt từ khả năng giữ bóng cho đến thực hiện chiến thuật.

U19 Viettel (áo đỏ) hoàn toàn áp đảo Long An và ghi được 8 bàn thắng.

Sức ép liên tục của U19 Viettel khiến Long An bộc lộ nhiều sơ hở ở hàng phòng ngự. Tận dụng điều đó, Nhâm Mạnh Dũng và Trần Danh Trung (cú đúp) đã ghi thêm 3 bàn trước khi hiệp một khép lại, giúp đội nhà dẫn trước 4-0.

Với lực lượng và sức mạnh vượt trội, Viettel tiếp tục thi đấu áp đảo trong hiệp 2 để ghi thêm 4 bàn do công của Mạnh Dũng (2 bàn), Danh Trung và Kim Nhật để ấn định chiến thắng 8-0. Tỷ số này chưa phản ánh hết sức mạnh của đội bóng HLV Đinh Thế Nam bởi họ còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.

Ở trận đấu trước đó tại bảng A, chủ nhà U19 Bình Định đã thất bại 1-2 trước U21 Huế. Đội bóng đất võ tạo ra thế trận khá tốt trước đội khách nhưng chỉ ghi được một bàn thắng do công của Ngô Tấn Tài từ tình huống đá penalty. Trong khi đó, đội khách tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ đối phương để có 2 pha lập công của Nguyễn An và Thế Phong.

U19 Bình Định (áo đỏ) thua trận đáng tiếc trước U19 Huế.

Sau lượt trận đầu tiên, Viettel và Huế có cùng 3 điểm. Lượt đấu kế tiếp diễn ra chiều 23/3, hai đội sẽ gặp nhau. Đội nào thắng sẽ sớm giành vé vào tứ kết. Còn U19 Bình Định sẽ chạm trán với U19 Long An.

Ngày mai 22/3, hai trận đấu của bảng B sẽ diễn ra. ĐKVĐ U19 Hà Nội có trận chung kết sớm gặp U19 PVF, còn U19 Khánh Hòa chạm trán U19 SLNA.

Giải U19 quốc gia 2017 có 8 đội góp mặt, được chia làm 2 bảng. Bảng A có Bình Định, Long An, Viettel và Huế. Trong khi đó, ĐKVĐ Hà Nội ở bảng B với PVF, Khánh Hòa và SLNA. Các đội thi đấu một lượt, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào chung kết. Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng 80 triệu đồng. Sau giải, ban tổ chức sẽ chọn một đội hình tham dự Giải U19 quốc tế, diễn ra giữa tháng 4 tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u19-viettel-thang-tran-8-0-o-giai-u19-quoc-gia-post730418.html