U19 Việt Nam thua sấp mặt U19 Australia 2-5 tại bán kết giải vô địch U19 ĐNÁ

Tại bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam đã bất ngờ thua đậm với tỷ số 2-5 trước U19 Australia.

U19 Việt Nam dừng bước ở bán kết. (Ảnh: VFF)

Để tạo điều kiện cho khán giả đến sân theo dõi và cổ vũ U19 Việt Nam, BTC giải đã quyết định đổi giờ thi đấu trận bán kết 1 từ 16h thành 19h. Trận bán kết 2 giữa U19 Thái Lan và U19 Timor Leste được đẩy lên thi đấu lúc 16h.

Tại vòng bảng giải vô địch U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam đứng đầu bảng A với thành tích 3 trận thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, lối chơi của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa thực sự thuyết phục bởi hàng công kém duyên, cũng như hàng thủ thi đấu còn mất tập trung.

Trong trận bán kết gặp U19 Australia, U19 Việt Nam tiếp tục để lơi lỏng hàng thủ. Các hậu vệ liên tục để đối phương vượt qua. Hậu quả là kết thúc hiệp 1, U19 Australia đã dẫn trước 3-0 với bàn thắng của đội trưởng Blackwood và một cú đúp của Shabow.

Bước sang hiệp 2, Blackwood nhanh chóng hoàn tất cú đúp giúp U19 Australia dẫn trước 4-0. Phải đến lúc này, U19 Việt Nam dường như mới bừng tỉnh và chơi bóng mạch lạc, quyết liệt hơn.

Trong vòng 10 phút, từ phút 58 đến phút 68, U19 Việt Nam liên tục có 2 bàn rút ngắn cách biệt. Đầu tiên là Minh Dĩ với pha đá phạt hàng rào kỹ thuật. Sau đó, đến lượt Đức Chinh bình tĩnh dứt điểm trên chấm phạt đền.

Dù vậy, 2 bàn gỡ đã là tất cả những gì U19 Việt Nam làm được trong trận đấu này. Phút 85, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn để thủng lưới bàn thứ 5. Người ghi bàn là Champness.

Để thua 2-5 trước U19 Australia, U19 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh giải Ba gặp Timor Leste hôm Chủ nhật tới. Còn U19 Australia sẽ chơi trận chung kết và có cơ hội trả lại món nợ thua 1-5 trước U19 Thái Lan ở vòng bảng.

Đội hình thi đấu:

U19 Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Tài, Tiến Dụng, Tuấn Hải, Tấn Sinh, Thái Quý, Hoàng Nam, Văn Hậu, Anh Tỷ, Minh Dĩ, Tiến Linh.

U19 Australia: Margush, Rowles, O'toole, Mutch, Baccus, Rose, Hope, Shabow, Kuzmanovski, Blackwood, Champness.

Ghi bàn:

U19 Việt Nam: Minh Dĩ (58'), Đức Chinh (68')

U19 Australia: Blackwood (21', 53'), Shabow (24', 35'), Champness (85')

Hiền Thi

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/u19-viet-nam-thua-sap-mat-u19-australia-2-5-tai-ban-ket-giai-vo-dich-u19-dna-123182