U19 Việt Nam bất lợi vì thẻ phạt trước trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp

U19 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối của bảng B giải vô địch châu Á với đôi chút bất lợi đến từ những thẻ phạt mà các cầu thủ phải nhận trước đó.

U19 Việt Nam đang có cơ hội lớn để giành vé vào tứ kết (Ảnh: VFF)

Sau 2 lượt trận vòng bảng giải vô địch châu Á, U19 Việt Nam đang đứng thứ 2 tại bảng B với 4 điểm trong tay. Dù vậy, kết quả hòa trước U19 UAE cách đây 2 ngày khiến cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn gặp đôi chút bất lợi trong cuộc đua giành vé vào tứ kết với chính đối thủ này.

Ở lượt đấu cuối, U19 Việt Nam chạm trán đội đầu bảng U19 Iraq. Một kết quả hòa là đủ để các cầu thủ trẻ Việt Nam lần đầu tiên vượt qua vòng bảng ở đấu trường châu lục, nhưng nếu thất bại dù chỉ với tỉ số tối thiểu thì nguy cơ bị loại cũng là rất cao.

Trong trường hợp U19 UAE thắng U19 CHDCND Triều Tiên, đội đã chắc chắn bị loại, với tỉ số 2-1, họ sẽ bằng điểm, hòa đối đầu, bằng hiệu số bàn thắng – thua và tổng số bàn thắng với U19 Việt Nam. Lúc này, thứ hạng của 2 đội được quyết định bằng số thẻ phạt. Về mặt này, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn vượt trội, trong đó góp phần lớn là 5 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ ở cuộc đối đầu với chính đối thủ vùng vịnh.

Tổng hợp U19 Việt Nam 1-1 U19 UAE

Bên cạnh đó, một bất lợi khác của U19 Việt Nam là việc phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất bảng, trong hoàn cảnh thiếu 2 trụ cột là Nguyễn Trọng Đại và Dương Văn Hào. Tuy vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết cả đội đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng từ trước giải.

“Không phải đến lúc này, thậm chí trước giải AFF Cup chúng tôi cũng đã tính đến khả năng này. Trận này trận khác có thể thiếu một vài trụ cột, nhưng đó là chuyện đương nhiên và chúng tôi đã có phương án. Chúng tôi hy vọng các em thay thế thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ mà BHL đưa ra”, HLV trưởng của U19 Việt Nam cho biết.

Ngoài yếu tố chuyên môn, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng nhấn mạnh các cầu thủ của ông đã được chuẩn bị tốt về mặt tinh thần. Ông cho rằng đây chính là điểm khác biệt của U19 Việt Nam so với khi thi đấu tại giải Đông Nam Á.

“Các em bộc lộ nhiều tín hiệu đáng khen như thể lực ngang ngửa ngửa thậm chí vượt trội so với đối thủ. Đánh giá cả quá trình, tôi thấy các em tiến bộ nhiều, đặc biệt là tinh thần thi đấu”, ông nhận xét.

“Về chuyên môn, chúng ta đều biết khả năng của cầu thủ Việt Nam ở mức độ nào. Nhưng chúng ta có những điểm mạnh mà một số đội không bằng. Đó là tinh thần thi đấu. Mà bạn biết, trong thi đấu tinh thần rất quan trọng. Nó thúc đấy mọi thứ, từ chuyên môn và thể lực lên ở mức độ tích cực. Vì thế, chúng tôi tập trung phát huy tinh thần. Tại AFF Cup, tinh thần của các em chưa đủ. Trong quá trình tập luyện, chúng tôi giúp các em cải thiện nhiều.”

Tối mai (23h30 ngày 20/10), thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ bước vào lượt trận cuối cùng của bảng B giải vô địch châu Á, gặp U19 Iraq. Nếu giành được kết quả thuận lợi, U19 Việt Nam sẽ lần đầu tiên có mặt ở vòng knock-out của giải đấu sau 6 lần dừng bước từ vòng bảng.

Anh Ngọc

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/u19-viet-nam-bat-loi-vi-the-phat-truoc-tran-dau-quyet-dinh-tam-ve-di-tiep-128765