U19 Iraq vùi dập Triều Tiên, U19 Việt Nam sáng cửa tứ kết

Chiến thắng nhẹ nhàng 4-0 trước CHDCND Triều Tiên giúp U19 Iraq sớm giành vé đầu tiên của bảng B lọt vào tứ kết. Như vậy, U19 Việt Nam ít nhiều cũng hưởng lợi khi gặp đối thủ này ở trận đấu cuối cùng.

Ghi bàn

U19 Iraq: Fayad (54’ pen), Kareem (63’, 65’), Abdulnabi (79’).

Đương kim á quân châu Á – CHDCND Triều Tiên chỉ còn là cái bóng của chính họ so với thời điểm 2 năm về trước. Sau thất bại bất ngờ trước U19 Việt Nam ở trận ra quân, đội bóng đến từ Đông Á tiếp tục chịu sự lép vế trước U19 Iraq.

U19 Iraq chính thức giành vé tứ kết.

U19 CHDCND Triều Tiên chỉ có thể cầm cự đến phút 54 của trận đấu khi trên chấm phạt đền, Fayad đã có bàn thắng mở tỷ số cho U19 Iraq. Có bàn dẫn trước, đội bóng mạnh Tây Á thi đấu dễ dàng hơn hẳn. Phút 63, tận dụng đường căng ngang bên cánh phải của đồng đội, Kareem thoải mái dứt điểm chéo góc trong vòng cấm để nhân đôi cách biệt.

Và chỉ 2 phút sau, Kareem một lần nữa ghi tên mình lên bảng tỷ số. Chưa dừng lại ở đó, Abdulnabi tiếp tục trừng phạt sự hớ hênh ở hàng thủ bằng pha lập công ở phút 79, ấn định thắng lợi 4-0 cho U19 Iraq.

Với 2 chiến thắng liên tiếp, U19 Iraq đã trở thành đội bóng đầu tiên của bảng B giành vé vào tứ kết. Tấm vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh của U19 Việt Nam (4 điểm, hiệu số +1) và U19 UAE (1 điểm, hiệu số -1).

U19 Việt Nam sẽ chạm trán U19 Iraq ở lượt đấu cuối cùng, vào lúc 23h30 ngày 20/10. Trong bối cảnh đối thủ đã chắc chắn đi tiếp, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ít nhiều cũng được hưởng lợi và thi đấu dễ dàng hơn.

Đội hình thi đấu

U19 Iraq: Mohammed, Abdulridha, Khudhair, Abdulnabi (Hasan 86’), Oglah (Sami 76’), Ajeel, Abdullah, Habeeb, Abbood, Ali (Al-Delfi), Kareem.

U19 CHDCND Triều Tiên: Ri Chol Song, Kim Thae Uk, Jun Hyok (Ri Hun 62’), Kim Chong, Kwang Song, Hyon Ju, Song Il, Jim Nam, Tae Il, Kuk Chol (Yong Gwan 75’), Song Hyok (Kwang Hyok 46’).

Theo Trí Công (Báo Bóng đá)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/u19-iraq-vui-dap-trieu-tien-u19-viet-nam-sang-cua-tu-ket-716260.html