U19 Iraq thắng to, U19 Việt Nam mất ngôi đầu

Với chiến thắng dễ dàng 4-0 trước U19 CHDCND Triều Tiên, U19 Iraq vươn lên chiếm ngôi số 1 bảng B sau hai lượt trận.

Ở lượt trận thứ 2 bảng B VCK U19 châu Á tối 17/10 (theo giờ Việt Nam), U19 Việt Nam gặp U19 UAE. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã thi đấu đầy kiên cường và có được bàn thắng vượt lên dẫn trước từ phút 21 do công của Minh Dĩ.

U19 Việt Nam (áo đỏ) tuột mất ngôi đầu bảng B

Đáng tiếc rằng, U19 Việt Nam đã không thể bảo toàn tỷ số khi đội trưởng Trọng Đại phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu ở phút 57. U19 Việt Nam chịu quả phạt đền gây tranh cãi về quyết định của trọng tài, để rồi U19 UAE gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m.

Kết quả hòa 1-1 khiến U19 Việt Nam chỉ có được 1 điểm và đánh mất ngôi đầu bảng B sau 2 lượt trận. Bởi ở trận đấu sau đó, U19 Iraq đã đè bẹp U19 CHDCND Triều Tiên với tỷ số 4-0.

Kết quả này đưa đội bóng Tây Á lên ngôi đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng và sớm giành tấm vé vào tứ kết. Trong khi đó, U19 Việt Nam bị tụt xuống vị trí thứ 2, với 4 điểm cùng hệ số bàn thắng bại là +1.

Thứ hạng bảng B sau 2 lượt trận

Ở lượt trận cuối cùng, U19 Việt Nam sẽ gặp chính đối thủ U19 Iraq trong trận cầu quyết định tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Chỉ cần 1 kết quả hòa thì hai đội sẽ dắt tay nhau bước tiếp. Nếu thua cùng với việc U19 UAE vượt qua U19 Triều Tiên ở trận đấu cuối cùng, Đức Chinh và các đồng đội đứng trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng.

Theo lịch, ở lượt trận cuối vào ngày 20/10 tới U19 Việt Nam - U19 Iraq và U19 Triều Tiên - U19 UAE sẽ diễn ra cùng vào lúc 23h30 (giờ Việt Nam).

Q.C

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/334607/u19-iraq-thang-to-u19-viet-nam-mat-ngoi-dau.html