U.23 Việt Nam có thắng đậm Macau cũng... vô nghĩa

Ngay cả khi có tung ra sân đội hình mạnh nhất và hạ gục U.23 Macau với tỷ số cách biệt thì cửa đi tiếp của thầy trò Hữu Thắng cũng chẳng sáng sủa hơn là bao.

Do U.23 Sri Lanka bỏ giải nên bảng A của vòng loại U.23 châu Á chỉ còn 3 đội là Iran, Oman, Kyrgyzstan. Xuất phát từ điều này, LĐBĐ châu Á (AFC) đã ra quy định 10 bảng đấu loại của giải U.23 châu Á sẽ không tính điểm số của các trận đấu có đội xếp cuối bảng.

Nghĩa là khi chọn 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở các bảng, điểm số của những đội này sẽ chỉ được tính ở các trận gặp đội đầu bảng và hạng 3.

U.23 Macau đã để thua 0-10 trước Hàn Quốc ở bảng I lượt trận đầu tiên nên gần như chắc chắn họ sẽ đứng cuối bảng này.

Bởi thế việc thầy trò Hữu Thắng dù có nã cơn mưa bàn thắng vào lưới Macau cũng không mang nhiều ý nghĩa về điểm số và thứ hạng.

Một chiến thắng trước đối thủ yếu là điều không khó đoán cho U.23 Việt Nam kể cả khi chúng ta sử dụng đội hình phụ. Điều cần thiết nhất là HLV Hữu Thắng cần dưỡng sức cho các trụ cột sau trận thủy chiến tốn nhiều sức lực ở trận ra quân gặp Timor Leste.

Đó là chưa kể trận cầu quyết định với U.23 Hàn Quốc sẽ diễn ra sau đây hai ngày mới là nơi Công Phượng và các đồng đội cần bung sức.

Tại giải vòng loại U.23 châu Á 2016, U.23 Việt Nam từng vượt qua đối thủ với tỷ số 7-0. Lúc này U.23 Macau chỉ còn 4 cầu thủ góp mặt ở trận đấu trên và có đến 12/20 cầu thủ sinh từ năm 1997 trở về sau.

Trong thành phần U.23 Macau tham dự giải đấu này đa phần đều là học sinh sinh viên, chưa từng thi đấu chuyên nghiệp và trình độ cũng rất khiêm tốn. Nói thế để thấy Macau thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn cả Timor Leste.

Trước đối thủ ở một tầm kém hơn hẳn, đây là dịp để HLV Hữu Thắng tung ra sân đội hình dự bị, vừa dưỡng sức cho trụ cột đồng thời thử nghiệm các phương án mới.

Đánh bại U.23 Hàn Quốc là nhiệm vụ không dễ dàng với đội chủ nhà. Tuy nhiên, nếu các gương mặt đá chính có thể lực tốt nhất, đội chủ nhà vẫn có thể nghĩ với việc giành kết quả hòa.

Thậm chí một thất bại tối thiểu trước đối thủ mạnh nhất bảng cũng chưa hẳn đã đóng sập hy vọng lọt vào nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất của U.23 Việt Nam.

Ngọc Duy

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u23-viet-nam-co-thang-dam-macau-cung-vo-nghia-67625.html