U.23 Việt Nam chưa có bộ khung tốt nhất

Tiền đạo Đình Tùng chấn thương, Long Giang có 50% cơ hội ra sân

Có đến 4-5 tuyển thủ phải băng gối chườm đá sau buổi tập đầu tiên trên đất Indonesia vào sáng hôm qua 1-11. HLV F.Goetz không còn kiệm lời như khi còn ở trong nước mà liên tục hò hét chỉ đạo. Đình Tùng chưa hồi phục tốt nhất nên sẽ ngồi ngoài trong trận đấu với Philippines, trong khi Long Giang vẫn chưa thể ngốn hết khối lượng tập luyện.

HLV Goetz đang đau đầu vì những ca chấn thương của đội U.23 Việt Nam. Ảnh: Lê Vinh

Buổi tập diễn ra chỉ khoảng 90 phút nhưng dưới thời tiết nắng gắt của Jakarta, các cầu thủ phải liên tục dừng lại để uống nước nhưng khối lượng tập do ông Goetz yêu cầu vẫn không ngơi nghỉ. Từ phương án 1 chống 1, rồi 2 chống 2, chủ yếu là để các hậu vệ chủ động hơn ở những tình huống phản công khi đối đầu với Philippines.

Ông F.Goetz lường trước khả năng này khi dựa qua kinh nghiệm ở lần đối đầu giữa hai đội tuyển quốc gia dưới thời ông Calisto. Mặt khác, khả năng tự xoay trở của cặp trung vệ để đối phó với những đường chuyền dài phản công chưa tạo cảm giác an tâm qua các giải đấu tập huấn vừa qua.

Nhà cầm quân người Đức đã dành khoảng 15 phút trao đổi với phóng viên sau buổi tập sáng qua. Ông tỏ ra không bất ngờ về thời tiết khắc nghiệt tại Jakarta: “Thời tiết khá nóng nhưng không ảnh hưởng nhiều tới chúng tôi. Tôi nghĩ các cầu thủ không mất nhiều thời gian để thích nghi. Tôi hài lòng là hôm nay các cầu thủ đã tập luyện tốt và đáp ứng những gì ban huấn luyện đề ra. Tất cả đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ”.

Nếu như tiền đạo duy nhất của đội là Hoàng Đình Tùng có đến 99% khả năng vắng mặt ở trận gặp Philippines thì trung vệ Long Giang cũng chỉ có 50% khả năng vào sân. “Tôi sẽ chờ Long Giang nếu anh ấy kịp bình phục. Riêng Đình Tùng nhiều khả năng sẽ không ra sân trong trận đầu tiên”, ông Goetz xác nhận.

Sau buổi tập nặng vào sáng qua, chiều cùng ngày, đội chỉ tập nhẹ ở khuôn viên khách sạn Sultan. Buổi họp kỹ thuật và họp báo sẽ tiến hành vào sáng nay 2-11. Chiều 2-11, U.23 Việt Nam sẽ tập trên sân Gelora Bung Karno.

Q.Cường - K.Vân (từ Jakarta)

Nhật ký phóng viên: Nhọc nhằn tác nghiệp

U.23 Việt Nam là đội bóng đá “xông đất” Jakarta và cánh phóng viên thể thao Việt Nam cũng là những người đầu tiên đặt chân đến đây. Internet, khách sạn và giao thông là những mối bận tâm hàng đầu của các phóng viên khi vừa đặt chân đến Jakarta. Giá cả sinh hoạt tại Indonesia khá cao so với Thái Lan, Lào nên mọi thứ chi tiêu được cánh phóng viên chắt chiu ngay từ đầu.

Ghé phòng của đồng nghiệp của các báo khác, hầu hết là ở 3-4 người/phòng và đâu cũng “trưng bày” mì gói, chà bông, đồ hộp… được đem từ nhà sang. Có nhóm thuê hẳn một ô tô để di chuyển trong những ngày tác nghiệp tại Jakarta thay vì sử dụng taxi, phương tiện di chuyển chính tại đây.

Đặt chân đến sân vận động Gelora Bung Karno vào sáng qua, mọi công việc chuẩn bị cho trận khai mạc đang tiến hành khá khẩn trương. Từ việc lu lại mặt sân cho đến làm vệ sinh trên các khán đài. Tuy nhiên, khu vực xung quanh sân bóng không khí vẫn khá lặng lẽ. Buổi tập đầu tiên của đội tuyển U.23 Việt Nam vào sáng qua được sự quan tâm của rất đông phóng viên thể thao, ước tính gần 30 người nhưng hầu hết là phóng viên từ Việt Nam.

Cường - Vinh (từ Jakarta)

Alo... SEA Games

* HLV F.Goetz cho biết vấn đề ăn uống của đội tuyển không gặp trở ngại. Tuy nhiên, một số cầu thủ cho biết ngày đầu tiên thực đơn không được như ý nên đã linh động bằng cách ăn thêm mì gói.

L.V.

* Theo kế hoạch, đội U.23 Philippines sẽ tập trên sân phụ vào chiều qua. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều chỉ có đội Myanmar xuất hiện, còn đối thủ của Việt Nam trong trận khai mạc sang trễ hơn so với kế hoạch nên chiều nay mới ra sân tập. Có nhận định cho rằng, có thể Philippines đang giấu lực lượng.

K.V.

* Đồng hành cùng đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam tại SEA Games 26, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM sẽ tiếp sóng trực tiếp tất các trận đấu tại bảng B qua màn hình 300 inches.

N.Thiện

* Do bị chấn thương ở cổ chân, Đỗ Thị Ngân Thương (thể dục dụng cụ) có thể sẽ chỉ thi đấu 1 nội dung tại SEA Games 26 thay vì 4 nội dung như dự kiến. Thể dục dụng cụ Việt Nam đặt chỉ tiêu đoạt 3-4 HCV ở SEA Games lần này.

C.Đ.

* Sẽ có 10 đội tuyển của Việt Nam vào ở trong làng VĐV SEA Games 26 tại Palembang thay vì 7 đội như trước. Trước đó, ban tổ chức thông báo làng VĐV có thể cung cấp chỗ ở cho 2.300 người (trước đó là 2.000 người).

Ph.D.

* Khu liên hợp thể thao dưới nước tại Palembang hiện vẫn còn thiếu thiết bị để lắp đặt do lượng hàng đặt từ Thụy Sĩ chưa về đến Indonesia dù các kỹ sư đã có mặt. Bên ngoài khu vực thi đấu, hệ thống đường nội bộ và cảnh quan vẫn còn chưa hoàn thiện.

C.Ng.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/bongdaquocte/2011/11/272181/