U.23 nữ Việt Nam giành HCĐ Giải bóng chuyền Châu Á 2017

Lần đầu tiên bóng chuyền Việt Nam có huy chương ở cấp độ châu lục, khi ĐT U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Đài Loan để giành tấm HCĐ của giải U.23 Châu Á 2017.

Hàng chắn của đội U23 Việt Nam ở trận tranh HCĐ (Ảnh: ĐÔNG LINH, Báo NLĐ)

Giải đấu số 1 Châu Á dành cho các VĐV trẻ này diễn ra tại Thái Lan từ ngày 13-21.5. Trận ra quân, U.23 Việt Nam thắng U.23 Uzbekistan 3-0, sau đó thua U.23 Nhật Bản 0-3 rồi lần lượt vượt qua U.23 Iran, U.23 Malaysia để có vé tứ kết. Chiến thắng rất thuyết phục trước U.23 Kazakhstan, thầy trò HLV Hidehiro vào bán kết và chỉ dừng bước trước đối thủ kỵ giơ U.23 Thái Lan.

Ở trận tranh HCĐ với U.23 Đài Loan, U.23 Việt Nam chơi rất ấn tượng, giành chiến thắng 3-0 để lần đầu tiên trong lịch sử có huy chương ở tầm châu lục. Có may mắn khi ở giải năm nay, một số đối thủ mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc không tham dự, nhưng phải ghi nhận sự trưởng thành đáng ngạc nhiên và bản lĩnh của các VĐV trẻ Việt Nam, dưới dự dẫn dắt của HLV Hidehiro. Chiến thắng và cột mốc lịch sử này chắc chắn sẽ là một cú hích cho bóng chuyền Việt Nam.

P.V

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/u23-nu-viet-nam-gianh-hcd-giai-bong-chuyen-chau-a-2017-667250.bld