U.22 Việt Nam được VFF và bầu Đức thưởng 1,6 tỉ đồng

Dù thất bại trước U.23 Hàn Quốc với tỷ số 1-2 nhưng U.22 Việt Nam vẫn ghi tên mình vào vòng chung kết U.23 châu Á năm 2018 và phần thưởng về mặt vật chất dành cho đội là con số tiền tỉ.

U.22 Việt Nam được thưởng 1,6 tỉ đồng

[VIDEO]: U.22 VIỆT NAM - U.23 HÀN QUỐC

Công bằng mà nói, một số sai lầm cá nhân ở hiệp 1 dẫn đến bàn thua của U.22 Việt Nam cũng không khiến người hâm mộ… ghét thầy trò HLV Hữu Thắng được. Bởi xét về lối chơi, các chàng trai của chúng ta không hề lép vế sơ với đối thủ, thậm chí đã có nhiều thời điểm chơi lấn lướt hơn.

Bàn gỡ hòa của Công Phượng xứng đáng được gọi là tuyệt phẩm bởi nó toát lên tất cả nghị lực phi thường của anh trong tình huống bị đối thủ kèm rất sát. Hậu vệ Hàn Quốc tìm mọi cách níu tay Công Phượng ở ngay vạch 16 m 50 nhưng Phượng vẫn rê bóng một nhịp, hai nhịp, thêm nhịp thứ ba nữa rồi mới tung cú sút quá hiểm.

Chỉ tiếc trong bối cảnh thiếu người ở cuối hiệp 2 (trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng đang phải ra ngoài để bác sĩ chăm sóc y tế do bị vết đau dưới cằm), đội U.22 Việt Nam đã dính thêm một bàn thua nữa.

Phượng đã trả lời sau trận một cách đầy tiếc nuối: “Chúng tôi đáng lẽ phải hòa Hàn Quốc nhưng bản thân tôi và đồng đội đã không tận dụng tốt cơ hội”.

Công Phượng đã đóng góp 1 bàn thắng rất đẹp cho U.22 Việt Nam ở trận cuối vòng loại

Tuy nhiên, thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không hề cảm thấy bất an với màn trình diễn của U.22 Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông cho biết: “Chúng tôi dự khán trên sân và dù không được chứng kiến thêm một trận thắng nữa của Việt Nam ở vòng loại U.23 châu Á nhưng VFF vẫn hài lòng về thái độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ. Nếu tiếp tục rèn giũa tích cực thêm trong thời gian tới, U.22 Việt Nam có thể giành thành tích khả quan tại SEA Games 29 sắp tới”.

Cũng vì hài lòng mà VFF quyết định thưởng đội 600 triệu đồng. Còn riêng phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức móc hầu bao cá nhân thưởng 1 tỉ đồng. Với cứ đà này, nếu thầy trò HLV Hữu Thắng chơi hay, đoạt vô địch SEA Games 29 thì ông Đức không những không phải từ chức mà còn sẵn sàng thưởng bạo tay hơn nhiều.

Nhật Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/u22-viet-nam-duoc-vff-va-bau-duc-thuong-16-ti-dong-76346.html