U.19 Việt Nam vô địch giải tứ hùng ở Myanmar sau khi hạ U.18 Sapporo

(iHay) U.19 Việt Nam đã vô địch Cúp tứ hùng ở Myanmar sau khi vượt qua U.18 Consadole Sapporo (Nhật Bản) bằng loạt sút luân lưu với tỉ số 5-4 trong trận chung kết diễn ra tối 28.8.

Tấn Sinh thực hiện cú sút cuối cùng thành công và lập tức ào ra sân ăn mừng cùng đồng đội và ban huấn luyện - Ảnh xử lý từ clip YouTube

Do U.19 Thái Lan bất ngờ để thua U.19 Myanmar 0-1 hôm 26.8 nên họ đã mất quyền gặp lại U.19 Việt Nam ở trận chung kết của giải.

U.18 Consadole Sapporo đã chứng tỏ họ hoàn toàn xứng đáng là một trong hai đội tranh ngôi vô địch khi đã tạo nên sức ép vô cùng lớn trước các đàn anh U.19 Việt Nam trong trận cầu kịch tính tối 28.8.

Các cầu thủ trẻ của Nhật Bản đã thể hiện lối chơi nhuần nhuyễn, tấn công chủ động đồng thời khắc chế được các pha lên bóng không quá sắc bén của U.19 Việt Nam.

Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn ít tạo ra được những pha tấn công đẹp mắt và hiệu quả ở trận này. Phần lớn bóng được triển khai lên tuyến trên đều bị "đứt gãy" ở những đường chuyền quyết định.

Sau 120 phút không bàn thắng nào được ghi, hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng thua. Kết quả cuối cùng, tuyển U.19 Việt Nam đã giành cúp vô địch sau khi vượt qua U.18 Consadole Sapporo với tỉ số 5-4.

Ở trận tranh hạng ba trước đó, U.19 Thái Lan đã vượt qua U.19 Myanmar cũng bằng loạt sút luân lưu với tỉ số 7-6.

Thắng lợi này sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin hơn trước khi bước vào giải đấu U.19 Đông Nam Á 2016 diễn ra tại Việt Nam từ ngày 11.9 đến 24.9.

Trần Ka

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.com.vn/xi-po/u19-viet-nam-vo-dich-giai-tu-hung-o-myanmar-sau-khi-ha-u18-sapporo-62547.html